Vesak 2019: Chùa Ngọc (Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc)

  • Trong ảnh: Toàn cảnh chùa Tam Chúc nhìn từ trên cao. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Toàn cảnh chùa Tam Chúc nhìn từ trên cao. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Chùa Ngọc nằm trên đỉnh núi Thất Tinh cao 468 m, với 299 bậc lên, được xây dựng hoàn toàn bằng đá khối xếp liền nhau, nặng 2.000 tấn được thi công bởi những nghệ nhân Ấn Độ. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Chùa Ngọc nằm trên đỉnh núi Thất Tinh cao 468 m, với 299 bậc lên, được xây dựng hoàn toàn bằng đá khối xếp liền nhau, nặng 2.000 tấn được thi công bởi những nghệ nhân Ấn Độ. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Du khách phải leo 299 bậc thang để lên Chùa Ngọc. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Du khách phải leo 299 bậc thang để lên Chùa Ngọc. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Chùa Ngọc nằm trên đỉnh núi Thất Tinh cao 468 m, với 299 bậc lên, được xây dựng hoàn toàn bằng đá khối xếp liền nhau, nặng 2.000 tấn được thi công bởi những nghệ nhân Ấn Độ. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Chùa Ngọc nằm trên đỉnh núi Thất Tinh cao 468 m, với 299 bậc lên, được xây dựng hoàn toàn bằng đá khối xếp liền nhau, nặng 2.000 tấn được thi công bởi những nghệ nhân Ấn Độ. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Đừng từ chùa Ngọc du khách có thể bao quát toàn bộ khung cảnh chùa Tam Chúc. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Đừng từ chùa Ngọc du khách có thể bao quát toàn bộ khung cảnh chùa Tam Chúc. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Chùa Ngọc nằm trên đỉnh núi Thất Tinh cao 468 m, với 299 bậc lên, được xây dựng hoàn toàn bằng đá khối xếp liền nhau, nặng 2.000 tấn được thi công bởi các nghệ nhân Ấn Độ. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Chùa Ngọc nằm trên đỉnh núi Thất Tinh cao 468 m, với 299 bậc lên, được xây dựng hoàn toàn bằng đá khối xếp liền nhau, nặng 2.000 tấn được thi công bởi các nghệ nhân Ấn Độ. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Chùa Ngọc (Đàn tế trời) trên đỉnh núi Thất Tinh nằm trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam) nơi chuẩn bị diễn ra Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2019 lần thứ 16. Ngôi chùa được xây dựng bằng đá khối nặng 2.000 tấn mà không cần xi măng kết dính được các kỹ sư Việt Nam và Ấn Độ phối hợp thực hiện là điểm tham quan, du lịch tâm linh thu hút du khách, phật tử trong và ngoài nước. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN