Trà Vinh: Đặc sản dừa sáp Cầu Kè đến với du khách

  • Trong ảnh: Du khách thưởng thức dừa sáp tại vườn dừa sáp Ba Thúy (xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè). Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN
    Trong ảnh: Du khách thưởng thức dừa sáp tại vườn dừa sáp Ba Thúy (xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè). Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN
  • Trong ảnh: Chế biến dừa sáp phục vụ du khách. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN
    Trong ảnh: Chế biến dừa sáp phục vụ du khách. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ nhà vườn Cao Văn Lùng (bên trái), xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè giới thiệu quả dừa sáp với du khách. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ nhà vườn Cao Văn Lùng (bên trái), xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè giới thiệu quả dừa sáp với du khách. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN
Huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh được mệnh danh là “thủ phủ dừa sáp”, loại dừa cơm dày như sáp, mềm, dẻo, đặc quánh, hương vị rất đặc biệt, béo thơm, khác hẳn dừa bình thường, trở thành thương hiệu đặc sản của vùng đất này. Đến nay, Cầu Kè có hơn 1.000 ha trồng dừa sáp, tập trung nhiều ở các xã Hòa Tân, Hòa Ân và thị trấn Cầu Kè với số lượng hơn 45.000 cây. Mỗi năm, 1 ha trồng dừa sáp cho thu nhập bình quân trên 200 triệu đồng, cao hơn nhiều lần so với trồng các loại cây khác trên cùng vùng đất. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN