Cần Thơ: Chuyển đổi sản xuất thích ứng thời tiết cực đoan

  • Người dân xã Tân Hòa chuyển đổi vụ lúa Hè Thu sang trồng cây ăn trái. Ảnh: Duy Khương – TTXVN
    Người dân xã Tân Hòa chuyển đổi vụ lúa Hè Thu sang trồng cây ăn trái. Ảnh: Duy Khương – TTXVN
  • Người dân xã Tân Hòa chuyển đổi vụ lúa Hè Thu sang trồng cây ăn trái. Ảnh: Duy Khương – TTXVN
    Người dân xã Tân Hòa chuyển đổi vụ lúa Hè Thu sang trồng cây ăn trái. Ảnh: Duy Khương – TTXVN
  • Người dân xã Vị Thanh 1 lùi thời gian xuống giống vụ lúa Hè Thu 2026 để tránh nắng nóng, khô hạn. Ảnh: Duy Khương – TTXVN
    Người dân xã Vị Thanh 1 lùi thời gian xuống giống vụ lúa Hè Thu 2026 để tránh nắng nóng, khô hạn. Ảnh: Duy Khương – TTXVN
Tại Cần Thơ, trước tình hình thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài và tình trạng khô hạn diễn ra cục bộ, nhiều nông dân đã chủ động chuyển đổi sản xuất để thích ứng. Cụ thể, nhiều diện tích trồng lúa kém hiệu quả được chuyển sang trồng cây ăn trái hoặc hoa màu có khả năng chịu hạn tốt hơn. Đồng thời, lịch thời vụ cũng được điều chỉnh linh hoạt, lùi thời điểm xuống giống lúa Hè Thu từ 7 đến 10 ngày nhằm tránh cao điểm nắng nóng và thiếu nước. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nướcKinh tế

Tin mới

TTXVN