Tiền Giang vận hành trạm bơm điện lấy nước tưới tiêu, chống hạn cho cây trồng

  • Một cống lấy nước tự chảy trên kênh 14. Ảnh: Minh Trí - TTXVN
    Một cống lấy nước tự chảy trên kênh 14. Ảnh: Minh Trí - TTXVN
  • Nhờ có nước, nông dân Gò Công Tây xuống giống rau màu trong mùa khô hạn. Ảnh: Minh Trí - TTXVN
    Nhờ có nước, nông dân Gò Công Tây xuống giống rau màu trong mùa khô hạn. Ảnh: Minh Trí - TTXVN
  • Nhờ có nước, nông dân Gò Công Tây trồng rau màu trong mùa khô hạn. Ảnh: Minh Trí - TTXVN
    Nhờ có nước, nông dân Gò Công Tây trồng rau màu trong mùa khô hạn. Ảnh: Minh Trí - TTXVN
  • Mỗi trạm bơm điện được lắp 2 mô tơ, tổng công suất khoảng 800 m3 nước/ giờ. Ảnh: Minh Trí - TTXVN
    Mỗi trạm bơm điện được lắp 2 mô tơ, tổng công suất khoảng 800 m3 nước/ giờ. Ảnh: Minh Trí - TTXVN
  • Mỗi trạm bơm điện được lắp 2 mô tơ, tổng công suất khoảng 800 m3 nước/ giờ. Ảnh: Minh Trí - TTXVN
    Mỗi trạm bơm điện được lắp 2 mô tơ, tổng công suất khoảng 800 m3 nước/ giờ. Ảnh: Minh Trí - TTXVN
Trước tình hình hạn mặn gay gắt và diễn biến phức tạp, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) đã đầu tư các trạm bơm điện vận hành đưa nước từ kênh 14 và các kênh trục trong vùng ngọt hóa Gò Công về tưới tiêu phục vụ sản xuất và đời sống, giảm nhẹ thiên tai. Nhờ vậy, giúp nông dân duy trì các vùng sản xuất rau màu cung ứng thị trường, tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Ảnh: Minh Trí - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nướcKinh tế

Tin mới

TTXVN