Tiền Giang trồng rừng ngập mặn chống xói lở bờ biển Gò Công

  • Trong ảnh: Trồng cây đước để tạo bãi bồi, phòng chống xói lở đê biển Gò Công. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN
    Trong ảnh: Trồng cây đước để tạo bãi bồi, phòng chống xói lở đê biển Gò Công. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN
  • Trong ảnh: Rừng đước phát triển tốt trong bãi bồi, góp phần chống xói lở đê biển. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN
    Trong ảnh: Rừng đước phát triển tốt trong bãi bồi, góp phần chống xói lở đê biển. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN
  • Trong ảnh: Hệ sinh thái rừng phòng hộ dần dần được phục hồi. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN
    Trong ảnh: Hệ sinh thái rừng phòng hộ dần dần được phục hồi. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN
Trước tình hình rừng phòng hộ ven biển Gò Công bị xâm thực ngày càng nghiêm trọng, tỉnh Tiền Giang đã đầu tư 56,22 tỷ đồng xây dựng công trình gây bồi, tạo bãi trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển Gò Công với kè mềm giảm sóng dài 1.420 mét. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN