Tiền Giang đắp đập ngăn mặn, bảo vệ vùng chuyên canh cây ăn quả đặc sản giáp sông Tiền

  • Thi công cống Phú Phong (xã Phú Phong, huyện Châu Thành). Ảnh: Minh Trí-TTXVN
    Thi công cống Phú Phong (xã Phú Phong, huyện Châu Thành). Ảnh: Minh Trí-TTXVN
  • Thi công cống Phú Phong (xã Phú Phong, huyện Châu Thành). Ảnh: Minh Trí-TTXVN
    Thi công cống Phú Phong (xã Phú Phong, huyện Châu Thành). Ảnh: Minh Trí-TTXVN
  • Thi công cống Phú Phong (xã Phú Phong, huyện Châu Thành). Ảnh: Minh Trí-TTXVN
    Thi công cống Phú Phong (xã Phú Phong, huyện Châu Thành). Ảnh: Minh Trí-TTXVN
Tiền Giang hiện đang khẩn trương thi công 6 cống đập tại đầu các kênh rạch ra sông Tiền trên đường tỉnh 864 gồm: Cái Sơn, Mù U, Hai Tân, Cây Cồng, Phú Phong và Rạch Gầm nhằm ngăn mặn, trữ ngọt, bảo vệ 128.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, chủ yếu chuyên canh cây ăn quả đặc sản như: sầu riêng, sa pô chê, dứa…Trong đó, các cống Rạch Gầm và cống Phú Phong trên địa bàn huyện Châu Thành đã thi công đạt khoảng 40% khối lượng, các cống còn lại mới khởi công cuối tháng 8/2022. Dự kiến, toàn bộ các cống đập trên hoàn thành và đưa vào sử dụng giữa năm 2023. Ảnh: Minh Trí-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN