Thanh Hoá tăng cường các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

  • Hộ nông dân Trịnh Ngọc Tiến ở thôn Vinh Quang, xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, mỗi năm thu nhập khoảng 4 tỷ đồng từ nuôi gà thương phẩm liên kết với doanh nghiệp. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Hộ nông dân Trịnh Ngọc Tiến ở thôn Vinh Quang, xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, mỗi năm thu nhập khoảng 4 tỷ đồng từ nuôi gà thương phẩm liên kết với doanh nghiệp. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • HTX Định Hoà ở xã Định Hoà, huyện Yên Định, có 7 hộ thành viên sản xuất dưa lưới trong nhà màng, mỗi năm thu nhập khoảng 800 triệu đồng/ha. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    HTX Định Hoà ở xã Định Hoà, huyện Yên Định, có 7 hộ thành viên sản xuất dưa lưới trong nhà màng, mỗi năm thu nhập khoảng 800 triệu đồng/ha. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Hộ nông dân Nguyễn Đình Văn ở xã Xuân Tiến, huyện Thọ Xuân, được Hội Nông dân Tỉnh chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ vay vốn trồng nấm dược liệu phát huy hiệu quả. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Hộ nông dân Nguyễn Đình Văn ở xã Xuân Tiến, huyện Thọ Xuân, được Hội Nông dân Tỉnh chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ vay vốn trồng nấm dược liệu phát huy hiệu quả. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Hộ nông dân Lê Văn Quế ở xã Xuân Tiến, huyện Thọ Xuân được Hội Nông dân Tỉnh chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ vay vốn nuôi vịt, mỗi tháng thu nhập hơn 200 triệu đồng từ cung cấp trứng vịt thương phẩm. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Hộ nông dân Lê Văn Quế ở xã Xuân Tiến, huyện Thọ Xuân được Hội Nông dân Tỉnh chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ vay vốn nuôi vịt, mỗi tháng thu nhập hơn 200 triệu đồng từ cung cấp trứng vịt thương phẩm. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Hộ nông dân Lê Văn Quế ở xã Xuân Tiến, huyện Thọ Xuân, được Hội Nông dân Tỉnh chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ vay vốn nuôi vịt, mỗi tháng thu nhập hơn 200 triệu đồng từ cung cấp trứng vịt thương phẩm. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Hộ nông dân Lê Văn Quế ở xã Xuân Tiến, huyện Thọ Xuân, được Hội Nông dân Tỉnh chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ vay vốn nuôi vịt, mỗi tháng thu nhập hơn 200 triệu đồng từ cung cấp trứng vịt thương phẩm. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • HTX Định Hoà ở xã Định Hoà, huyện Yên Định, có 7 hộ thành viên sản xuất dưa lưới trong nhà màng, mỗi năm thu nhập khoảng 800 triệu đồng/ha. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    HTX Định Hoà ở xã Định Hoà, huyện Yên Định, có 7 hộ thành viên sản xuất dưa lưới trong nhà màng, mỗi năm thu nhập khoảng 800 triệu đồng/ha. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Hộ nông dân Trịnh Văn Huy ở thôn Vinh Quang, xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân được Hội Nông dân Tỉnh chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ vay vốn để chăn nuôi vỗ béo bò thương phẩm, mỗi năm thu lãi khoảng khoảng 300 triệu đồng đồng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Hộ nông dân Trịnh Văn Huy ở thôn Vinh Quang, xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân được Hội Nông dân Tỉnh chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ vay vốn để chăn nuôi vỗ béo bò thương phẩm, mỗi năm thu lãi khoảng khoảng 300 triệu đồng đồng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân, giúp nông dân nắm vững tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Tính đến nay, Hội Nông dân Tỉnh đã xây dựng được gần 64 tỷ đồng quỹ hỗ trợ nông dân, triển khai hơn 700 lượt dự án cho hơn 3.200 lượt hộ vay theo nhóm hộ cùng sản xuất loại cây trồng, vật nuôi thế mạnh ở từng địa phương. Cùng với hỗ trợ vốn vay các cấp Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các ngành tổ chức hơn 15 nghìn lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 1,6 triệu lượt hội viên, hỗ trợ, tư vấn thành lập 752 tổ hợp tác, 133 HTX, hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất với 300 doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế ở địa phương. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN