Thanh Hóa: Hiệu quả mô hình làm giàu từ sản xuất chổi đót

  • Trong ảnh: Chị Hoàng Thị Hưng (phải), chủ cơ sở sản xuất chổi đót Nông Phú, cầm tay chỉ việc cho các chị em phụ nữ. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
    Trong ảnh: Chị Hoàng Thị Hưng (phải), chủ cơ sở sản xuất chổi đót Nông Phú, cầm tay chỉ việc cho các chị em phụ nữ. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
  • Trong ảnh: Nghề làm chổi đót rất phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình, số vốn bỏ ra ít, nguồn nguyên liệu rẻ, sẵn có, lao động dồi dào ngay tại địa phương và không đòi hỏi kỹ thuật cao. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
    Trong ảnh: Nghề làm chổi đót rất phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình, số vốn bỏ ra ít, nguồn nguyên liệu rẻ, sẵn có, lao động dồi dào ngay tại địa phương và không đòi hỏi kỹ thuật cao. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
  • Trong ảnh: Cơ sở sản xuất chổi đót Nông Phú của chị Hoàng Thị Hưng. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
    Trong ảnh: Cơ sở sản xuất chổi đót Nông Phú của chị Hoàng Thị Hưng. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
  • Trong ảnh: Hiện cơ sở đang tạo việc làm cho khoảng 60 lao động địa phương, trong đó có 40 lao động thường xuyên là chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đơn thân, khuyết tật với thu nhập bình quân từ 6 - 7 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
    Trong ảnh: Hiện cơ sở đang tạo việc làm cho khoảng 60 lao động địa phương, trong đó có 40 lao động thường xuyên là chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đơn thân, khuyết tật với thu nhập bình quân từ 6 - 7 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
Nhận thấy nguồn lao động nhàn rỗi tại địa phương còn nhiều, trong khi không có nghề phụ làm thêm nên đời sống người dân còn nhiều khó khăn, sau khi tìm tòi, nghiên cứu thị trường, chị Hoàng Thị Hưng, thôn Đồng Minh, xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá đã mạnh dạn vay vốn mở cơ sở sản xuất chổi đót mang thương hiệu Nông Phú tại địa phương. Sau 5 năm đi vào hoạt động, sản phẩm chổi đót Nông Phú không chỉ có thị trường ổn định trong nước mà còn được xuất khẩu sang các nước Anh, Úc và Án Độ, Trung Quốc. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN