Sạt lở tại An Giang gia tăng về quy mô, tần suất

  • Trong ảnh: Sạt lở bờ Tây sông Hậu qua địa bàn xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ảnh: Thanh Sang -TTXVN
    Trong ảnh: Sạt lở bờ Tây sông Hậu qua địa bàn xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ảnh: Thanh Sang -TTXVN
  • Trong ảnh: Huyện An Phú, tỉnh An Giang cảnh báo khu vực nguy hiểm sạt lở bờ Tây sông Hậu qua địa bàn xã Quốc Thái. Ảnh: Thanh Sang -TTXVN
    Trong ảnh: Huyện An Phú, tỉnh An Giang cảnh báo khu vực nguy hiểm sạt lở bờ Tây sông Hậu qua địa bàn xã Quốc Thái. Ảnh: Thanh Sang -TTXVN
  • Trong ảnh: Sạt lở bờ sông Hậu qua địa bàn huyện Châu Phú, tỉnh An Giang khiến căn nhà kho bị thiệt hại nặng. Ảnh: Thanh Sang -TTXVN
    Trong ảnh: Sạt lở bờ sông Hậu qua địa bàn huyện Châu Phú, tỉnh An Giang khiến căn nhà kho bị thiệt hại nặng. Ảnh: Thanh Sang -TTXVN
  • Trong ảnh: Sạt lở bờ Tây sông Hậu qua địa bàn xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ảnh: Thanh Sang -TTXVN
    Trong ảnh: Sạt lở bờ Tây sông Hậu qua địa bàn xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ảnh: Thanh Sang -TTXVN
  • Trong ảnh: Sạt lở bờ sông Hậu qua địa bàn huyện Châu Phú, An Giang khiến căn nhà kho bị thiệt hại nặng. Ảnh: Thanh Sang -TTXVN
    Trong ảnh: Sạt lở bờ sông Hậu qua địa bàn huyện Châu Phú, An Giang khiến căn nhà kho bị thiệt hại nặng. Ảnh: Thanh Sang -TTXVN
Trong 6 tháng đầu năm 2023, số vụ sạt lở, mức độ thiệt hại do sạt lở trên địa bàn An Giang gia tăng về quy mô, tần suất. Toàn tỉnh xảy ra 41 vụ sạt lở với tổng chiều dài 1.983m, tăng 25 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Thiệt hại về đất do sạt lở với số tiền hơn 4,8 tỷ đồng. Theo kết quả đo đạc, quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang, toàn tỉnh hiện có 56 đoạn sông cảnh báo nguy cơ sạt lở từ mức độ bình thường đến đặc biệt nguy hiểm với tổng chiều dài hơn 181.500m. Ảnh: Thanh Sang -TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN