Thông Tấn Xã Việt Nam
22/02/2025 - 04:39’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
GIỚI THIỆU
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Ô nhiễm nguồn nước tại vùng trồng đào lớn nhất tỉnh Nam Định
Trong ảnh: Nước sông bị ô nhiễm nghiêm trọng, màu đen kịt, bốc mùi nồng nặc. Ảnh: Công Luật - TTXVN
Trong ảnh: Người dân xã Nam Mỹ cho rằng nguyên nhân dẫn đến con sông bị ô nhiễm là do một số công ty xả trộm chất thải ra môi trường. Ảnh: Công Luật - TTXVN
Trong ảnh: Nước sông ô nhiễm, không những ảnh hưởng đến việc tưới tiêu cho cây trồng mà còn gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe của người dân. Ảnh: Công Luật - TTXVN
Trong ảnh: Nước sông ô nhiễm khiến người dân không dám sử dụng để tưới đào. Ảnh: Công Luật - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
KH-CN Môi trường
Ô nhiễm nguồn nước tại vùng trồng đào lớn nhất tỉnh Nam Định
05/11/2021 15:17
|
TTXVN
|
Xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực có diện tích trồng đào lớn nhất tỉnh Nam Định. Đây là nghề truyền thống, đem lại thu nhập ổn định của trên 1.600 hộ, chiếm trên 70% số hộ dân trong xã. Tuy nhiên, khoảng hơn 1 năm nay, con sông dài khoảng 3km chạy quanh xã phục vụ tưới tiêu cho nhiều cánh đồng trồng đào bị ô nhiễm nặng, nước có màu đen kịt, xuất hiện nhiều váng dầu, bốc mùi nồng nặc khiến người dân trong xã không dám sử dụng để tưới đào. Không chỉ nhiều diện tích đào bị chết, người dân 3 xóm Đống Ích, Tân Tiến, Đại Thắng còn khốn khổ vì mùi hóa chất nồng nặc bốc lên từ dòng sông, sức khoẻ bị ảnh hưởng, nhất là các cháu nhỏ. Ảnh: Công Luật - TTXVN
Ô nhiễm nguồn nước tại vùng trồng đào lớn nhất tỉnh Nam Định
Xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực có diện tích trồng đào lớn nhất tỉnh Nam Định. Đây là nghề truyền thống, đem lại thu nhập ổn định của trên 1.600 hộ, chiếm trên 70% số hộ dân trong xã. Tuy nhiên, khoảng hơn 1 năm nay, con sông dài khoảng 3km chạy quanh xã phục vụ tưới tiêu cho nhiều cánh đồng trồng đào bị ô nhiễm nặng, nước có màu đen kịt, xuất hiện nhiều váng dầu, bốc mùi nồng nặc khiến người dân trong xã không dám sử dụng để tưới đào. Không chỉ nhiều diện tích đào bị chết, người dân 3 xóm Đống Ích, Tân Tiến, Đại Thắng còn khốn khổ vì mùi hóa chất nồng nặc bốc lên từ dòng sông, sức khoẻ bị ảnh hưởng, nhất là các cháu nhỏ. Ảnh: Công Luật - TTXVN
Ô nhiễm nguồn nước tại vùng trồng đào lớn nhất tỉnh Nam Định
Xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực có diện tích trồng đào lớn nhất tỉnh Nam Định. Đây là nghề truyền thống, đem lại thu nhập ổn định của trên 1.600 hộ, chiếm trên 70% số hộ dân trong xã. Tuy nhiên, khoảng hơn 1 năm nay, con sông dài khoảng 3km chạy quanh xã phục vụ tưới tiêu cho nhiều cánh đồng trồng đào bị ô nhiễm nặng, nước có màu đen kịt, xuất hiện nhiều váng dầu, bốc mùi nồng nặc khiến người dân trong xã không dám sử dụng để tưới đào. Không chỉ nhiều diện tích đào bị chết, người dân 3 xóm Đống Ích, Tân Tiến, Đại Thắng còn khốn khổ vì mùi hóa chất nồng nặc bốc lên từ dòng sông, sức khoẻ bị ảnh hưởng, nhất là các cháu nhỏ. Ảnh: Công Luật - TTXVN
Ô nhiễm nguồn nước tại vùng trồng đào lớn nhất tỉnh Nam Định
Xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực có diện tích trồng đào lớn nhất tỉnh Nam Định. Đây là nghề truyền thống, đem lại thu nhập ổn định của trên 1.600 hộ, chiếm trên 70% số hộ dân trong xã. Tuy nhiên, khoảng hơn 1 năm nay, con sông dài khoảng 3km chạy quanh xã phục vụ tưới tiêu cho nhiều cánh đồng trồng đào bị ô nhiễm nặng, nước có màu đen kịt, xuất hiện nhiều váng dầu, bốc mùi nồng nặc khiến người dân trong xã không dám sử dụng để tưới đào. Không chỉ nhiều diện tích đào bị chết, người dân 3 xóm Đống Ích, Tân Tiến, Đại Thắng còn khốn khổ vì mùi hóa chất nồng nặc bốc lên từ dòng sông, sức khoẻ bị ảnh hưởng, nhất là các cháu nhỏ. Ảnh: Công Luật - TTXVN
Ô nhiễm nguồn nước tại vùng trồng đào lớn nhất tỉnh Nam Định
Xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực có diện tích trồng đào lớn nhất tỉnh Nam Định. Đây là nghề truyền thống, đem lại thu nhập ổn định của trên 1.600 hộ, chiếm trên 70% số hộ dân trong xã. Tuy nhiên, khoảng hơn 1 năm nay, con sông dài khoảng 3km chạy quanh xã phục vụ tưới tiêu cho nhiều cánh đồng trồng đào bị ô nhiễm nặng, nước có màu đen kịt, xuất hiện nhiều váng dầu, bốc mùi nồng nặc khiến người dân trong xã không dám sử dụng để tưới đào. Không chỉ nhiều diện tích đào bị chết, người dân 3 xóm Đống Ích, Tân Tiến, Đại Thắng còn khốn khổ vì mùi hóa chất nồng nặc bốc lên từ dòng sông, sức khoẻ bị ảnh hưởng, nhất là các cháu nhỏ. Ảnh: Công Luật - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới