Thông Tấn Xã Việt Nam
19/02/2025 - 08:10’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
GIỚI THIỆU
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Ninh Thuận đẩy mạnh khai thác tiềm năng, phát triển nghề nuôi biển bền vững
Trong ảnh: Ngư dân xã Tri Hải (huyện Ninh Hải, Ninh Thuận) sơ chế hàu Thái Bình Dương đưa đi tiêu thụ. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
Trong ảnh: Mô hình nuôi hàu Thái Bình Dương treo dây trong lồng bè đang phát triển mạnh tại khu vực biển Đầm Nại (huyện Ninh Hải, Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
Trong ảnh: Anh Nguyễn Thanh Duy (xã Tri Hải, huyện Ninh Hải) thu hoạch hàu Thái Bình Dương treo dây trong lồng bè ở Đầm Nại. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
Trong ảnh: Lồng bè nuôi cá biển tại vịnh Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải). Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Kinh tế
Ninh Thuận đẩy mạnh khai thác tiềm năng, phát triển nghề nuôi biển bền vững
27/02/2023 14:02
|
TTXVN
|
Tỉnh Ninh Thuận có bờ biển dài 105km, môi trường nước biển trong sạch, độ mặn cao và ổn định quanh năm rất thuận lợi để phát triển nghề nuôi biển. Theo định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Ninh Thuận sẽ tập trung sản xuất giống, phát triển các mô hình nuôi các loại cá biển, tôm, các loài nhuyễn thể, rong tảo biển và sinh vật cảnh phù hợp với các vùng sinh thái, gắn với bảo vệ nguồn lợi, bảo vệ môi trường và các hệ sinh thái ven biển. Qua đó, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập của cộng đồng cư dân ven biển. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
Ninh Thuận đẩy mạnh khai thác tiềm năng, phát triển nghề nuôi biển bền vững
Tỉnh Ninh Thuận có bờ biển dài 105km, môi trường nước biển trong sạch, độ mặn cao và ổn định quanh năm rất thuận lợi để phát triển nghề nuôi biển. Theo định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Ninh Thuận sẽ tập trung sản xuất giống, phát triển các mô hình nuôi các loại cá biển, tôm, các loài nhuyễn thể, rong tảo biển và sinh vật cảnh phù hợp với các vùng sinh thái, gắn với bảo vệ nguồn lợi, bảo vệ môi trường và các hệ sinh thái ven biển. Qua đó, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập của cộng đồng cư dân ven biển. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
Ninh Thuận đẩy mạnh khai thác tiềm năng, phát triển nghề nuôi biển bền vững
Tỉnh Ninh Thuận có bờ biển dài 105km, môi trường nước biển trong sạch, độ mặn cao và ổn định quanh năm rất thuận lợi để phát triển nghề nuôi biển. Theo định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Ninh Thuận sẽ tập trung sản xuất giống, phát triển các mô hình nuôi các loại cá biển, tôm, các loài nhuyễn thể, rong tảo biển và sinh vật cảnh phù hợp với các vùng sinh thái, gắn với bảo vệ nguồn lợi, bảo vệ môi trường và các hệ sinh thái ven biển. Qua đó, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập của cộng đồng cư dân ven biển. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
Ninh Thuận đẩy mạnh khai thác tiềm năng, phát triển nghề nuôi biển bền vững
Tỉnh Ninh Thuận có bờ biển dài 105km, môi trường nước biển trong sạch, độ mặn cao và ổn định quanh năm rất thuận lợi để phát triển nghề nuôi biển. Theo định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Ninh Thuận sẽ tập trung sản xuất giống, phát triển các mô hình nuôi các loại cá biển, tôm, các loài nhuyễn thể, rong tảo biển và sinh vật cảnh phù hợp với các vùng sinh thái, gắn với bảo vệ nguồn lợi, bảo vệ môi trường và các hệ sinh thái ven biển. Qua đó, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập của cộng đồng cư dân ven biển. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
Ninh Thuận đẩy mạnh khai thác tiềm năng, phát triển nghề nuôi biển bền vững
Tỉnh Ninh Thuận có bờ biển dài 105km, môi trường nước biển trong sạch, độ mặn cao và ổn định quanh năm rất thuận lợi để phát triển nghề nuôi biển. Theo định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Ninh Thuận sẽ tập trung sản xuất giống, phát triển các mô hình nuôi các loại cá biển, tôm, các loài nhuyễn thể, rong tảo biển và sinh vật cảnh phù hợp với các vùng sinh thái, gắn với bảo vệ nguồn lợi, bảo vệ môi trường và các hệ sinh thái ven biển. Qua đó, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập của cộng đồng cư dân ven biển. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới