Ninh Bình: Thầy giáo thành công với mô hình nuôi tảo xoắn

  • Trong ảnh: Mô hình nuôi tảo xoắn của thầy giáo Nguyễn Văn Biên. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
    Trong ảnh: Mô hình nuôi tảo xoắn của thầy giáo Nguyễn Văn Biên. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
  • Trong ảnh: Thầy giáo Nguyễn Văn Biên (thứ hai, từ trái qua) giới thiệu mô hình nuôi tảo xoắn. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
    Trong ảnh: Thầy giáo Nguyễn Văn Biên (thứ hai, từ trái qua) giới thiệu mô hình nuôi tảo xoắn. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
  • Trong ảnh: Thầy giáo Nguyễn Văn Biên (đứng) giới thiệu sản phẩm chế biến từ tảo xoắn. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
    Trong ảnh: Thầy giáo Nguyễn Văn Biên (đứng) giới thiệu sản phẩm chế biến từ tảo xoắn. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
Thầy giáo Nguyễn Văn Biên (sinh năm 1985, giáo viên bộ môn Toán của trường Trung học cơ sở Lê Lợi, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) là một đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong tìm tòi, phát triển kinh tế gia đình. Năm 2018, thầy Biên đã mạnh dạn đầu tư nghiên cứu và xây dựng thành công mô hình nuôi tảo xoắn Spirulina đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Dù mới được đưa ra thị trường tại địa phương, nhưng tảo xoắn Spirulina của thầy Biên đã được nhiều người biết đến. Trung bình mỗi tháng, gia đình thầy Biên xuất bán ra thị trường khoảng 30kg tảo xoắn tươi dạng ép viên với giá 1 triệu đồng/kg. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN