Kon Tum: Người Xơ Đăng ở Đăk Kôi trồng lúa mới cho năng suất cao

  • Gia đình chị Y Viên ở làng Kon Rlong, xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thu hoạch lúa được gieo bằng giống mới cho năng suất cao. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN
    Gia đình chị Y Viên ở làng Kon Rlong, xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thu hoạch lúa được gieo bằng giống mới cho năng suất cao. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN
  • Gia đình chị Y Viên ở làng Kon Rlong xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thu hoạch lúa được gieo bằng giống mới cho năng suất cao. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN
    Gia đình chị Y Viên ở làng Kon Rlong xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thu hoạch lúa được gieo bằng giống mới cho năng suất cao. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN
  • Giống lúa mới đem lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao cho người Xơ Đăng ở xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN
    Giống lúa mới đem lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao cho người Xơ Đăng ở xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN
  • Giống lúa mới đem lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao cho người Xơ Đăng ở xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN
    Giống lúa mới đem lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao cho người Xơ Đăng ở xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN
  • Chị Y Viên ở làng Kon Rlong xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum ngoài việc gieo giống mới, còn chăn nuôi thêm bò, tận dụng phân để cải tạo ruộng lúa. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN
    Chị Y Viên ở làng Kon Rlong xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum ngoài việc gieo giống mới, còn chăn nuôi thêm bò, tận dụng phân để cải tạo ruộng lúa. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN
  • Từ một xã có địa hình chia cắt, nhiều đồi núi, người Xơ Đăng ở xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đã phát triển được 113 ha lúa nước với nhiều giống mới như Hương Châu, ST 25…. Đảm bảo đủ lương thực và tăng thu nhập cho người trồng lúa. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN
    Từ một xã có địa hình chia cắt, nhiều đồi núi, người Xơ Đăng ở xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đã phát triển được 113 ha lúa nước với nhiều giống mới như Hương Châu, ST 25…. Đảm bảo đủ lương thực và tăng thu nhập cho người trồng lúa. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN
  • Từ một xã có địa hình chia cắt, nhiều đồi núi, người Xơ Đăng ở xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đã phát triển được 113 ha lúa nước với nhiều giống mới như Hương Châu, ST 25…. Đảm bảo đủ lương thực và tăng thu nhập cho người trồng lúa. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN
    Từ một xã có địa hình chia cắt, nhiều đồi núi, người Xơ Đăng ở xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đã phát triển được 113 ha lúa nước với nhiều giống mới như Hương Châu, ST 25…. Đảm bảo đủ lương thực và tăng thu nhập cho người trồng lúa. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN
Người dân xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum tích cực gieo trồng lúa nước, trong đó chú trọng giống lúa mới Hương Châu cho năng suất gần 7 tấn/ha, cao hơn 1 tấn so giống cũ. Lúa mới được người tiêu dùng ưa chuộng, gạo dẻo, thơm, ngon hơn giống cũ. Từ 8 sào ban đầu trồng thử nghiệm ở làng Kon Rlong, sau 3 năm diện tích lúa giống mới đã tăng lên 13 ha, với đến 90% hộ dân trong làng Kon Rlong trồng giống lúa này. Hiện nay, toàn xã đã gieo trồng được 113 ha lúa nước. Ngoài chọn giống lúa mới, người dân tận dụng phân chuồng để bổ sung dưỡng chất cho ruộng lúa, cải tạo đất, bỏ dần thuốc bảo vệ thực vật để cho năng suất, chất lượng lúa ngày một cao. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN