Lào Cai tạo điều kiện thuận lợi cho nông sản xuất khẩu

  • Hải quan kiểm tra mặt hàng quả vải tươi trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
    Hải quan kiểm tra mặt hàng quả vải tươi trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  • Các phương tiện chở quả vải tươi chờ làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
    Các phương tiện chở quả vải tươi chờ làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  • Các phương tiện chở quả vải tươi chờ làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
    Các phương tiện chở quả vải tươi chờ làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  • Các phương tiện chở quả vải tươi chờ làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
    Các phương tiện chở quả vải tươi chờ làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Ngày 30/5/2024, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai cho biết, hiện mỗi ngày có khoảng hơn 200 phương tiện chở quả vải tươi từ các tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên… được thông quan qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Quả vải tươi được vận chuyển trong đêm và sáng sớm có mặt tại các bãi logistics trong khu vực cửa khẩu Lào Cai. Trái cây này được ưu tiên mở tờ khai hải quan, kiểm dịch, phân luồng riêng để đảm bảo thông quan ngay trong buổi sáng. Từ đầu năm 2024 đến nay đã có hơn 7800 tấn vải tươi được xuất qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, đạt giá trị kim ngạch trên 4,7 triệu USD, tăng 55% so với cùng kỳ. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN