Kiên Giang: Phát triển lâm nghiệp hiệu quả và bền vững

  • [30/06/2018 07:52:01] Trong ảnh: Rừng mắm phòng hộ ven biển ở xã Nam Thái, huyện An Biên (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
    [30/06/2018 07:52:01] Trong ảnh: Rừng mắm phòng hộ ven biển ở xã Nam Thái, huyện An Biên (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
  • [30/06/2018 07:51:26]  Trong ảnh: Rừng mắm phòng hộ ven biển ở xã Nam Thái, huyện An Biên (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
    [30/06/2018 07:51:26] Trong ảnh: Rừng mắm phòng hộ ven biển ở xã Nam Thái, huyện An Biên (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
  • [30/06/2018 07:50:31] Trong ảnh: Rừng đước ở xã Thuận Hòa, huyện An Minh (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
    [30/06/2018 07:50:31] Trong ảnh: Rừng đước ở xã Thuận Hòa, huyện An Minh (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Giai đoạn 2018 - 2020, tỉnh Kiên Giang duy trì độ che phủ rừng ở mức 12%; năng suất rừng trồng đạt bình quân 80 m³/ha; bảo vệ, phát triển tốt khoảng 54.500 ha rừng hiện có, gồm: rừng tự nhiên và rừng trồng phân theo 3 loại đặc dụng, phòng hộ, rừng sản xuất; giao khoán bảo vệ rừng 12.000 ha/năm; khoanh nuôi tái sinh rừng 1.500 ha; trồng rừng 5.000 ha…Tỉnh thực hiện quản lý bảo vệ, phát triển sử dụng rừng hiệu quả, bền vững, đảm bảo chức năng phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn vùng rừng; duy trì ổn định việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng gắn với xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN