Kiên Giang: Nuôi chim yến mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể cho người dân

  • Trong ảnh: Nhà nuôi chim yến ở huyện Hòn Đất (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
    Trong ảnh: Nhà nuôi chim yến ở huyện Hòn Đất (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhà nuôi chim yến ở huyện Hòn Đất (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
    Trong ảnh: Nhà nuôi chim yến ở huyện Hòn Đất (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhà nuôi chim yến ở huyện Hòn Đất (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
    Trong ảnh: Nhà nuôi chim yến ở huyện Hòn Đất (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhà nuôi chim yến ở huyện Hòn Đất (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
    Trong ảnh: Nhà nuôi chim yến ở huyện Hòn Đất (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Tỉnh Kiên Giang, hiện có hơn 2.170 hộ nuôi chim yến, tập trung ở các huyện Kiên Lương, Hòn Đất, Châu Thành, An Minh và hai thành phố Rạch Giá, Hà Tiên. Năm 2019, sản lượng yến sào thu hoạch của tỉnh đạt hơn 13,3 tấn, tăng 6,5% so với năm 2018, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho hộ nuôi yến, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh Kiên Giang đã quy hoạch lại nghề nuôi chim yến, nhằm khai thác an toàn, bền vững, hiệu quả cao lĩnh vực kinh tế này. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN