Kiên Giang: Làng nghề đan ghế dây nhựa giải quyết việc làm cho lao động

  • Trong ảnh: Đan ghế bằng dây nhựa ở xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
    Trong ảnh: Đan ghế bằng dây nhựa ở xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
  • Trong ảnh: Đan ghế bằng dây nhựa ở xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
    Trong ảnh: Đan ghế bằng dây nhựa ở xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
  • Trong ảnh: Đan ghế bằng dây nhựa ở xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
    Trong ảnh: Đan ghế bằng dây nhựa ở xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
  • Trong ảnh: Đan ghế bằng dây nhựa ở xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
    Trong ảnh: Đan ghế bằng dây nhựa ở xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Làng nghề đan ghế bằng dây nhựa ở xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang mỗi năm sản xuất hơn 100.000 sản phẩm, góp phần giải quyết việc làm cho 350 - 400 lao động địa phương với thu nhập từ 3 - 4,5 triệu đồng/người/tháng tùy theo số lượng ghế đan được. Sản phẩm sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng tại thị trường miền Đông Nam bộ, thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN