Khánh Hòa: Nuôi cá biển bằng lồng nhựa HDPE để thích ứng với biến đổi khí hậu

  • Trong ảnh: Đoàn Khuyến nông Trung ương và tỉnh Khánh Hòa thăm mô hình nuôi cá biển bằng lồng tròn nhựa HDPE trên vịnh Vân Phong. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn Khuyến nông Trung ương và tỉnh Khánh Hòa thăm mô hình nuôi cá biển bằng lồng tròn nhựa HDPE trên vịnh Vân Phong. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
  • Trong ảnh: Cá nuôi trong lồng tròn nhựa HDPE do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I đầu tư trên vịnh Vân Phong (Khánh Hòa). Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
    Trong ảnh: Cá nuôi trong lồng tròn nhựa HDPE do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I đầu tư trên vịnh Vân Phong (Khánh Hòa). Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
  • Trong ảnh: Lồng tròn nhựa HDPE do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I đầu tư, nuôi cá biển trên vịnh Vân Phong (Khánh Hòa). Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
    Trong ảnh: Lồng tròn nhựa HDPE do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I đầu tư, nuôi cá biển trên vịnh Vân Phong (Khánh Hòa). Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
  • Trong ảnh: Lồng tròn nhựa HDPE do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I đầu tư, nuôi cá biển trên vịnh Vân Phong (Khánh Hòa). Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
    Trong ảnh: Lồng tròn nhựa HDPE do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I đầu tư, nuôi cá biển trên vịnh Vân Phong (Khánh Hòa). Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
Dự án “Xây dựng mô hình nuôi cá giò giai đoạn 2020 - 2022” bằng lồng nhựa tròn HDPE (kiểu Na Uy) có 6 lồng nuôi với kinh phí 4,75 tỷ đồng đã được triển khai trên vịnh Vân Phong (Khánh Hòa) mang lại hiệu quả cao. Tính đến nay, đã nhân rộng lên hơn 100 lồng HDPE. Hiện một số Công ty ở các địa phương khác cũng về đây đầu tư, chuyển hệ thống nuôi bằng lồng gỗ sang lồng HDPE. Việc nuôi trồng công nghệ lồng nuôi HDPE nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, có thể nuôi cá tại các vùng biển hở, xa bờ, chịu được sóng gió lớn cấp 12, giảm thiệt hại thấp nhất khi xảy ra bão lũ và tỷ lệ cá sống cao hơn, ít bệnh, phát triển khỏe mạnh. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN