Thông Tấn Xã Việt Nam
07/02/2025 - 11:51’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
GIỚI THIỆU
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Huyện Sa Thầy (Kon Tum) phát triển nhanh diện tích cây ăn trái
Ông Bùi Văn Quyển, xã Ia Ly (Sa Thầy, Kon Tum) kiểm tra chất lượng trái sầu riêng. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN
Ông A Thiếu, làng Lung, xã Ia Xiêr (Sa Thầy, Kon Tum) chăm sóc cây sầu riêng. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN
Diện tích trồng sầu riêng của gia đình ông Bùi Văn Quyển, xã Ia Ly (Sa Thầy, Kon Tum) cho doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN
Ông A Thiếu, làng Lung, xã Ia Xiêr (Sa Thầy, Kon Tum) được hỗ trợ 50 cây sầu riêng để trồng trong vườn, giúp cải tạo vườn tạp. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Kinh tế
Huyện Sa Thầy (Kon Tum) phát triển nhanh diện tích cây ăn trái
20/05/2024 14:53
|
TTXVN
|
Những năm qua, huyện biên giới Sa Thầy (Kon Tum) đã có nhiều chính sách hỗ trợ dân phát triển cây ăn trái, giúp cải tạo vườn tạp. Hiện diện tích cây ăn trái tại huyện Sa Thầy gần 1.600ha, trong đó cây sầu riêng chiếm hơn 600ha. Trong 2 năm 2023 và 2024, huyện Sa Thầy huy động xã hội hóa 2 tỷ đồng để mua 15.000 cây giống, chủ yếu là sầu riêng cung cấp cho dân cải tạp vườn tạp. Từ đó, tạo thêm thu nhập ổn định cho người dân, đặc biệt là các hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN
Huyện Sa Thầy (Kon Tum) phát triển nhanh diện tích cây ăn trái
[20/05/2024 15:05:42] Những năm qua, huyện biên giới Sa Thầy (Kon Tum) đã có nhiều chính sách hỗ trợ dân phát triển cây ăn trái, giúp cải tạo vườn tạp. Hiện diện tích cây ăn trái tại huyện Sa Thầy gần 1.600ha, trong đó cây sầu riêng chiếm hơn 600ha. Trong 2 năm 2023 và 2024, huyện Sa Thầy huy động xã hội hóa 2 tỷ đồng để mua 15.000 cây giống, chủ yếu là sầu riêng cung cấp cho dân cải tạp vườn tạp. Từ đó, tạo thêm thu nhập ổn định cho người dân, đặc biệt là các hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN
Huyện Sa Thầy (Kon Tum) phát triển nhanh diện tích cây ăn trái
Những năm qua, huyện biên giới Sa Thầy (Kon Tum) đã có nhiều chính sách hỗ trợ dân phát triển cây ăn trái, giúp cải tạo vườn tạp. Hiện diện tích cây ăn trái tại huyện Sa Thầy gần 1.600ha, trong đó cây sầu riêng chiếm hơn 600ha. Trong 2 năm 2023 và 2024, huyện Sa Thầy huy động xã hội hóa 2 tỷ đồng để mua 15.000 cây giống, chủ yếu là sầu riêng cung cấp cho dân cải tạp vườn tạp. Từ đó, tạo thêm thu nhập ổn định cho người dân, đặc biệt là các hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN
Huyện Sa Thầy (Kon Tum) phát triển nhanh diện tích cây ăn trái
Những năm qua, huyện biên giới Sa Thầy (Kon Tum) đã có nhiều chính sách hỗ trợ dân phát triển cây ăn trái, giúp cải tạo vườn tạp. Hiện diện tích cây ăn trái tại huyện Sa Thầy gần 1.600ha, trong đó cây sầu riêng chiếm hơn 600ha. Trong 2 năm 2023 và 2024, huyện Sa Thầy huy động xã hội hóa 2 tỷ đồng để mua 15.000 cây giống, chủ yếu là sầu riêng cung cấp cho dân cải tạp vườn tạp. Từ đó, tạo thêm thu nhập ổn định cho người dân, đặc biệt là các hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN
Huyện Sa Thầy (Kon Tum) phát triển nhanh diện tích cây ăn trái
Những năm qua, huyện biên giới Sa Thầy (Kon Tum) đã có nhiều chính sách hỗ trợ dân phát triển cây ăn trái, giúp cải tạo vườn tạp. Hiện diện tích cây ăn trái tại huyện Sa Thầy gần 1.600ha, trong đó cây sầu riêng chiếm hơn 600ha. Trong 2 năm 2023 và 2024, huyện Sa Thầy huy động xã hội hóa 2 tỷ đồng để mua 15.000 cây giống, chủ yếu là sầu riêng cung cấp cho dân cải tạp vườn tạp. Từ đó, tạo thêm thu nhập ổn định cho người dân, đặc biệt là các hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới