Hà Nội: Một số hộ dân quận Hai Bà Trưng chưa bàn giao mặt bằng mở rộng ngõ chùa Liên Phái

  • Trong ảnh: Tuyến ngõ Chùa Liên Phái chậm tiến độ do một số hộ gia đình chưa chịu di dời giải phóng mặt bằng theo quy định. Ảnh: Mạnh Khánh-TTXVN
    Trong ảnh: Tuyến ngõ Chùa Liên Phái chậm tiến độ do một số hộ gia đình chưa chịu di dời giải phóng mặt bằng theo quy định. Ảnh: Mạnh Khánh-TTXVN
  • Trong ảnh: Ngõ chùa Liên Phái (Cầu Dền - Hai Bà Trưng) được mở rộng 7,5 mét thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Tuy nhiên còn một số hộ vẫn chưa chịu di dời. Ảnh: Mạnh Khánh-TTXVN
    Trong ảnh: Ngõ chùa Liên Phái (Cầu Dền - Hai Bà Trưng) được mở rộng 7,5 mét thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Tuy nhiên còn một số hộ vẫn chưa chịu di dời. Ảnh: Mạnh Khánh-TTXVN
  • Trong ảnh: Tuyến ngõ chùa Liên Phái chậm tiến độ do còn một số hộ gia đình chưa chịu di dời giải phóng mặt bằng theo quy định. Ảnh:Mạnh Khánh-TTXVN
    Trong ảnh: Tuyến ngõ chùa Liên Phái chậm tiến độ do còn một số hộ gia đình chưa chịu di dời giải phóng mặt bằng theo quy định. Ảnh:Mạnh Khánh-TTXVN
  • Trong ảnh: Tuyến ngõ chùa Liên Phái chậm tiến độ do còn một số hộ gia đình chưa chịu di dời giải phóng mặt bằng theo quy định. Ảnh: Mạnh Khánh-TTXVN
    Trong ảnh: Tuyến ngõ chùa Liên Phái chậm tiến độ do còn một số hộ gia đình chưa chịu di dời giải phóng mặt bằng theo quy định. Ảnh: Mạnh Khánh-TTXVN
  • Trong ảnh: Một đoạn ngõ chùa Liên Phái đã hoàn thành việc mở rộng. Ảnh: Mạnh Khánh-TTXVN
    Trong ảnh: Một đoạn ngõ chùa Liên Phái đã hoàn thành việc mở rộng. Ảnh: Mạnh Khánh-TTXVN
Thực hiện quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 9/5/2014 về việc xây dựng, mở rộng ngõ chùa Liên Phái, phường Cầu Dền (từ phố Bạch Mai đến đường Đê Tô Hoàng, quận Hai Bà Trưng), đến nay đã có 80/86 hộ gia đình, cá nhân chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng tiến độ (đạt 93%). Tuy nhiên, đã qua gần 3 năm thực hiện, dự án vẫn chưa hoàn thành do có 6 hộ dân cố tình chây ì, không chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng, gây chậm tiến độ dự án. Quận Hai Bà Trưng đang lên kế hoạch cưỡng chế trong tháng 5, đối với hộ cố tình chây ì không bàn giao mặt bằng. Ảnh: Mạnh Khánh-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN