Hà Nội: Đường sắt Cát Linh – Hà Đông vận hành thử toàn tuyến

  • Trong ảnh: Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông qua hồ Hoàng Cầu, Quận Đống Đa. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông qua hồ Hoàng Cầu, Quận Đống Đa. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông vào ga La Thành. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông vào ga La Thành. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông vào ga La Thành. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông vào ga La Thành. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông trên tuyến đường Nguyễn Trãi tiến vào ga Thượng Đình. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông trên tuyến đường Nguyễn Trãi tiến vào ga Thượng Đình. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông trên tuyến đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông trên tuyến đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông đi vào ga Vành đai 3. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông đi vào ga Vành đai 3. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông đi qua nút giao 4 tầng Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông đi qua nút giao 4 tầng Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông (thứ hai bên trái vào) kiểm tra tuyến tàu đường sắt Cát Linh  - Ha Đông chạy thử. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông (thứ hai bên trái vào) kiểm tra tuyến tàu đường sắt Cát Linh - Ha Đông chạy thử. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Mỗi đoàn tàu có sức chứa khoảng 200 người. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Mỗi đoàn tàu có sức chứa khoảng 200 người. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Bảng điện tử báo tàu chạy đến điểm ga được ghi bằng hai thứ tiếng Anh và Việt. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Bảng điện tử báo tàu chạy đến điểm ga được ghi bằng hai thứ tiếng Anh và Việt. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Cửa sổ của tàu rộng giúp hành khách khi ngồi trên tàu có tầm nhìn rộng, tạo sự thoải mái. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Cửa sổ của tàu rộng giúp hành khách khi ngồi trên tàu có tầm nhìn rộng, tạo sự thoải mái. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông khi đi vào chạy thử sẽ làm giảm ùn tắc giao thông cho tuyến đường từ Hà Đông vào nội thành Hà Nội. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông khi đi vào chạy thử sẽ làm giảm ùn tắc giao thông cho tuyến đường từ Hà Đông vào nội thành Hà Nội. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Mỗi đoàn tàu có sức chứa khoảng 200 người. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Mỗi đoàn tàu có sức chứa khoảng 200 người. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Những ngày đầu, các đoàn tàu có thời gian giãn cách là 10 - 12 phút/chuyến, trong 3 - 6 tháng sẽ rút ngắn dần thời gian giãn cách theo thiết kế và đạt 5 phút/chuyến khi khai thác thương mại.Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Những ngày đầu, các đoàn tàu có thời gian giãn cách là 10 - 12 phút/chuyến, trong 3 - 6 tháng sẽ rút ngắn dần thời gian giãn cách theo thiết kế và đạt 5 phút/chuyến khi khai thác thương mại.Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Ghế ngồi trên tàu và khoang đi lại khá rộng tạo sự thoải mái cho khách đi tàu. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Ghế ngồi trên tàu và khoang đi lại khá rộng tạo sự thoải mái cho khách đi tàu. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Sáng 20/9/2018, tuyến đường sắt tổ chức vận hành thử liên động toàn tuyến với 5 đoàn tàu. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Sáng 20/9/2018, tuyến đường sắt tổ chức vận hành thử liên động toàn tuyến với 5 đoàn tàu. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Quá trình chạy thử nghiệm, vận tốc tàu chạy tối đa là 65 km/giờ, tốc độ trung bình là 30 -35 km/giờ, tại mỗi ga, tàu sẽ dừng 1 phút.. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Quá trình chạy thử nghiệm, vận tốc tàu chạy tối đa là 65 km/giờ, tốc độ trung bình là 30 -35 km/giờ, tại mỗi ga, tàu sẽ dừng 1 phút.. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Sáng 20/9/2018, tuyến đường sắt tổ chức vận hành thử liên động toàn tuyến với 5 đoàn tàu. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Sáng 20/9/2018, tuyến đường sắt tổ chức vận hành thử liên động toàn tuyến với 5 đoàn tàu. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Tàu đỗ tại ga Yên Nghĩa (Hà Đông). Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Tàu đỗ tại ga Yên Nghĩa (Hà Đông). Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Trong khoang lái của tàu. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Trong khoang lái của tàu. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Sáng 20/9/2018, tuyến đường sắt tổ chức vận hành thử liên động toàn tuyến với 5 đoàn tàu. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Sáng 20/9/2018, tuyến đường sắt tổ chức vận hành thử liên động toàn tuyến với 5 đoàn tàu. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông kiểm tra dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông tại ga Yên Nghĩa. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông kiểm tra dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông tại ga Yên Nghĩa. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông kiểm tra dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông tại ga Yên Nghĩa (sáng 20/9/2018). Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông kiểm tra dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông tại ga Yên Nghĩa (sáng 20/9/2018). Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Sáng 20/9/2018, tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông (Hà Nội) tổ chức chạy thử liên động toàn tuyến với 5 đoàn tàu chạy liên tục dọc trên chính tuyến ở cả hai chiều. Mỗi đoàn tàu chạy cách nhau 10 phút và vận hành qua hệ thống điều khiển tự động. Theo quy trình triển khai dự án, thời gian vận hành thử 3-6 tháng và là giai đoạn cuối cùng trước khi đưa dự án vào khai thác vận tải thương mại. Đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông có chiều dài tuyến đi trên cao là 13,5km (từ Cát Linh đi Hà Đông), khổ đường 1.435mm và 12 nhà ga trên cao. Đoàn tàu chạy với vận tốc thiết kế tối đa 80km/giờ, vận tốc bình quân khai thác 35km/giờ, khai thác với tần suất vận chuyển khoảng 2 phút/chuyến. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN