Điện Biên: Tuyến kênh tả, hữu của Đại thủy nông Nậm Rốm ô nhiễm do rác thải

  • Trong ảnh: Hệ thống ống xả thải nước sinh hoạt từ khu dân cư, bản làng trực tiếp xuống kênh tả, hữu của công trình Đại thủy nông Nậm Rốm gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
    Trong ảnh: Hệ thống ống xả thải nước sinh hoạt từ khu dân cư, bản làng trực tiếp xuống kênh tả, hữu của công trình Đại thủy nông Nậm Rốm gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
  • Trong ảnh: Cận cảnh một đoạn kênh “chết”, màu nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân khu vực bản Đông Biên 1 (xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
    Trong ảnh: Cận cảnh một đoạn kênh “chết”, màu nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân khu vực bản Đông Biên 1 (xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
  • Trong ảnh; Bao bì đựng rác và vô số các loại rác khác được xả thải xuống kênh tả (địa phận xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) làm ùn ứ, tắc nghẽn dòng chảy tại cống hộp, cầu cạn của công trình. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
    Trong ảnh; Bao bì đựng rác và vô số các loại rác khác được xả thải xuống kênh tả (địa phận xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) làm ùn ứ, tắc nghẽn dòng chảy tại cống hộp, cầu cạn của công trình. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
  • Trong ảnh: Rác thải của người dân xả xuống hệ thống kênh tả, hữu của công trình Đại thủy nông Nậm Rốm gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
    Trong ảnh: Rác thải của người dân xả xuống hệ thống kênh tả, hữu của công trình Đại thủy nông Nậm Rốm gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
  • Trong ảnh: Tuyến kênh tả của công trình Đại thủy nông Nậm Rốm (đoạn qua địa phận xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) nước đen ngòm, nổi váng, bốc mùi hôi thối. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
    Trong ảnh: Tuyến kênh tả của công trình Đại thủy nông Nậm Rốm (đoạn qua địa phận xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) nước đen ngòm, nổi váng, bốc mùi hôi thối. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
  • Trong ảnh: Vô số các loại rác do người dân xả thải đã ùn ứ dưới cầu máng kênh tả của Đại thủy nông Nậm Rốm, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
    Trong ảnh: Vô số các loại rác do người dân xả thải đã ùn ứ dưới cầu máng kênh tả của Đại thủy nông Nậm Rốm, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
  • Trong ảnh: Kênh tả công trình Đại thủy nông Nậm Rốm (đoạn chảy qua địa bàn các xã Noong Hẹt, Thanh An…) bị ô nhiễm rác thải, nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
    Trong ảnh: Kênh tả công trình Đại thủy nông Nậm Rốm (đoạn chảy qua địa bàn các xã Noong Hẹt, Thanh An…) bị ô nhiễm rác thải, nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
Công trình Đại thuỷ nông Nậm Rốm (Điện Biên) xây dựng từ năm 1963 đến 1968, được UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 372/QĐ-UBND xếp hạng là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh vào năm 2014. Với hệ thống 2 tuyến kênh tả, hữu có tổng chiều dài hơn 30km chạy hình vòng cung, ôm trọn lòng chảo Mường Thanh. Tuy nhiên, nhiều ngày qua, tuyến kênh tả, hữu của công trình này lại bị ô nhiễm do người dân sinh sống hai bên bờ kênh đã xả thải trực tiếp xuống lòng kênh. Trước thực trạng này, người dân địa phương cần nâng cao ý thức để bảo vệ công trình, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN