Điện Biên: Cây lạc giúp người dân vùng cao Điện Biên Đông thoát nghèo

  • Trong ảnh: Người dân bản Sư Lư, xã Na Son thu hoạch củ lạc. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
    Trong ảnh: Người dân bản Sư Lư, xã Na Son thu hoạch củ lạc. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân bản Sư Lư, xã Na Son thu hoạch củ lạc. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
    Trong ảnh: Người dân bản Sư Lư, xã Na Son thu hoạch củ lạc. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân bản Sư Lư, xã Na Son thu hoạch củ lạc. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
    Trong ảnh: Người dân bản Sư Lư, xã Na Son thu hoạch củ lạc. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
  • Trong ảnh: Cán bộ phòng Nông nghiệp huyện Điện Biên Đông hướng dẫn người dân nâng cao năng suất cho cây lạc. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
    Trong ảnh: Cán bộ phòng Nông nghiệp huyện Điện Biên Đông hướng dẫn người dân nâng cao năng suất cho cây lạc. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân bản Sư Lư, xã Na Son thu hoạch củ lạc. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
    Trong ảnh: Người dân bản Sư Lư, xã Na Son thu hoạch củ lạc. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
  • Trong ảnh: Lạc đỏ sau khi được thu hoạch sẽ được thương lái đến tận nhà thu mua. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
    Trong ảnh: Lạc đỏ sau khi được thu hoạch sẽ được thương lái đến tận nhà thu mua. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
Những năm gần đây, đồng bào dân tộc Thái ở xã Na Son (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) đã mạnh dạn chuyển đổi từ trồng lúa, ngô sang trồng giống lạc đỏ theo hướng hàng hóa. Với năng suất 15 tạ/ha, giá bán từ 17 – 20 nghìn đồng/kg củ tươi, cây lạc đỏ mang lại hiệu quả kinh tế gấp nhiều lần so với các cây trồng khác trên cùng một đơn vị diện tích, trở thành cây trồng chủ lực giúp người dân Na Son xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN