Đắk Lắk: Cơ giới hóa trong sản xuất để phát triển nông nghiệp bền vững

  • Trong ảnh: Gia đình anh Nông Văn Tiếp tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đầu tư, sử dụng máy cày vào công việc phơi, đảo lúa. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
    Trong ảnh: Gia đình anh Nông Văn Tiếp tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đầu tư, sử dụng máy cày vào công việc phơi, đảo lúa. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
  • Trong ảnh: Sử dụng máy rang cà phê giúp chất lượng sản phẩm đồng đều hơn và giải phóng sức lao động. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
    Trong ảnh: Sử dụng máy rang cà phê giúp chất lượng sản phẩm đồng đều hơn và giải phóng sức lao động. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
Tỉnh Đắk Lắk có 655.985ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn với gần 70% dân số hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Những năm qua, các cấp, ngành, nông dân trong tỉnh đã quan tâm, đẩy mạnh thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp nhằm giải phóng sức lao động ở công việc nặng nhọc, giảm tổn thất sau thu hoạch, mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN