Đa dạng sinh học Khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa – Ninh Thuận

  • Một góc Khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Một góc Khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
  • Bãi rạn san hô thuộc Khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận). Ảnh: TTXVN phát
    Bãi rạn san hô thuộc Khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận). Ảnh: TTXVN phát
  • Thảm cỏ biển thuộc Khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận). Ảnh: TTXVN phát
    Thảm cỏ biển thuộc Khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận). Ảnh: TTXVN phát
  • Hệ sinh thái rong và cỏ biển thuộc Khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa (huyện Ninh Hải, Ninh Thuận). Ảnh: TTXVN phát
    Hệ sinh thái rong và cỏ biển thuộc Khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa (huyện Ninh Hải, Ninh Thuận). Ảnh: TTXVN phát
  • Cấy nhân giống nhánh san hô trên khung giá thể tại Khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận). Ảnh: TTXVN phát
    Cấy nhân giống nhánh san hô trên khung giá thể tại Khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận). Ảnh: TTXVN phát
  • Bảo vệ và cứu hộ rùa biển lên bãi đẻ tại Khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa (huyện Ninh Hải, huyện Ninh Thuận). Ảnh: TTXVN phát
    Bảo vệ và cứu hộ rùa biển lên bãi đẻ tại Khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa (huyện Ninh Hải, huyện Ninh Thuận). Ảnh: TTXVN phát
  • Khu vực cứu hộ rùa biển ở Vườn quốc gia Núi Chúa (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Khu vực cứu hộ rùa biển ở Vườn quốc gia Núi Chúa (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
Khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa trong Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận có 310 loài san hô thuộc 60 giống và 15 họ san hô cứng tạo rạn, trong đó có 1 giống mới (Scapophyllia) được ghi nhận cho khu vực phía Tây Biển Đông và 11 loài lần đầu tiên được ghi nhận ở Việt Nam. Vườn quốc gia còn có 297 loài cá biển; 33 loài thú biển; 26 loài chim biển; 24 loài bò sát biển; 174 loài rong biển, 4 loài cỏ biển...Nhiều loài trong số này có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Danh mục đỏ của Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên (IUCN). Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN