Các huyện phía Đông tỉnh Tiền Giang chuyển đổi cây trồng ứng phó hạn mặn

  • Trong ảnh: Thu hoạch rau màu ở huyện Gò Công Đông (Tiền Giang). Ảnh: Minh Trí - TTXVN
    Trong ảnh: Thu hoạch rau màu ở huyện Gò Công Đông (Tiền Giang). Ảnh: Minh Trí - TTXVN
  • Trong ảnh: Vùng trồng rau màu ở huyện Gò Công Đông (Tiền Giang). Ảnh: Minh Trí - TTXVN
    Trong ảnh: Vùng trồng rau màu ở huyện Gò Công Đông (Tiền Giang). Ảnh: Minh Trí - TTXVN
  • Trong ảnh: Thu hoạch rau màu ở huyện Gò Công Đông (Tiền Giang). Ảnh: Minh Trí - TTXVN
    Trong ảnh: Thu hoạch rau màu ở huyện Gò Công Đông (Tiền Giang). Ảnh: Minh Trí - TTXVN
Các huyện phía Đông tỉnh Tiển Giang đã chuyển gần 2.300ha đất trồng lúa năng suất thấp sang trồng rau màu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, trồng ớt cho lợi nhuận cao nhất 550 triệu đồng/ha, các loại rau ăn lá đạt gần 450 triệu đồng/ha, bắp ăn đạt gần 190 triệu đồng/ha... Ảnh: Minh Trí - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN