Bình Định: Hiệu quả từ mô hình nuôi bò vỗ béo ở làng An Đôn

  • Trong ảnh: Gia đình anh Phạm Tấn Sinh thường xuyên có 8 con bò lai trong chuồng được vỗ béo. Ảnh: Phạm Kha - TTXVN
    Trong ảnh: Gia đình anh Phạm Tấn Sinh thường xuyên có 8 con bò lai trong chuồng được vỗ béo. Ảnh: Phạm Kha - TTXVN
  • Trong ảnh: Anh Lê Văn Quang với đàn bò lai BBB đang được vỗ béo. Ảnh: Phạm Kha - TTXVN
    Trong ảnh: Anh Lê Văn Quang với đàn bò lai BBB đang được vỗ béo. Ảnh: Phạm Kha - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày càng có nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, vỗ béo bò lai. Ảnh: Phạm Kha - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày càng có nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, vỗ béo bò lai. Ảnh: Phạm Kha - TTXVN
Thôn An Đôn, xã Ân Phong, huyện Hoài Ân (Bình Định) với 110 hộ dân thì có 107 hộ nuôi bò vỗ béo, chủ yếu là bò lai giữa bò địa phương với 2 giống BBB (3B) và Red Angus. Trung bình mỗi hộ chăm, vỗ béo từ 6 -10 con và xuất chuồng sau khoảng 6 - 12 tháng nuôi. Nhờ nuôi bò vỗ béo, người dân An Đôn có thu nhập từ vài chục đến hơn trăm triệu mỗi năm, giúp cuộc sống người dân ổn định và ngày càng thịnh vượng. Ảnh: Phạm Kha - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN