Biến đổi khí hậu: Khô hạn trên dòng sông Ba

  • Trogn ảnh: Tình trạng khô cạn nguồn nước đang lan rộng trên địa bàn các huyện phía Đông và Đông Nam tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN.
    Trogn ảnh: Tình trạng khô cạn nguồn nước đang lan rộng trên địa bàn các huyện phía Đông và Đông Nam tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN.
  • Trong ảnh: Tình trạng khô cạn nguồn nước đang lan rộng trên địa bàn các huyện phía Đông và Đông Nam tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN.
    Trong ảnh: Tình trạng khô cạn nguồn nước đang lan rộng trên địa bàn các huyện phía Đông và Đông Nam tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN.
  • Trong ảnh: Hồ thủy điện Ka Nak, hồ chứa lớn nhất trên lưu vực sông Ba, hiện chỉ còn khoảng 30 triệu m3 nước, đạt khoảng 10% dung tích thiết kế. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN.
    Trong ảnh: Hồ thủy điện Ka Nak, hồ chứa lớn nhất trên lưu vực sông Ba, hiện chỉ còn khoảng 30 triệu m3 nước, đạt khoảng 10% dung tích thiết kế. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN.
  • Trong ảnh: Hồ thủy điện Ka Nak, hồ chứa lớn nhất trên lưu vực sông Ba, hiện chỉ còn khoảng 30 triệu m3 nước, đạt khoảng 10% dung tích thiết kế. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN.
    Trong ảnh: Hồ thủy điện Ka Nak, hồ chứa lớn nhất trên lưu vực sông Ba, hiện chỉ còn khoảng 30 triệu m3 nước, đạt khoảng 10% dung tích thiết kế. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN.
  • Trong ảnh: Tình trạng khô cạn nguồn nước đang lan rộng trên địa bàn các huyện phía Đông và Đông Nam tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN.
    Trong ảnh: Tình trạng khô cạn nguồn nước đang lan rộng trên địa bàn các huyện phía Đông và Đông Nam tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN.
Trên lưu vực sông Ba, dòng sông lớn nhất Tây Nguyên, đang xảy ra tình trạng thiếu nguồn nước cung cấp cho sản xuất và sinh hoạt của người dân lưu vực phía Đông và Đông Nam tỉnh Gia Lai. Nhà máy thủy điện An Khê đã phải dừng phát điện hoàn toàn từ đầu tháng 1/2019, còn Nhà máy thủy điện Ka Nak hiện chỉ đạt công suất 10-15% thiết kế. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN