175 đại biểu dân tộc thiếu số tham dự Đại hội XIII của Đảng

  • Trong ảnh: Các đại biểu dân tộc thiểu số đoàn Đảng bộ tỉnh Gia Lai dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội, sáng 28/1. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu dân tộc thiểu số đoàn Đảng bộ tỉnh Gia Lai dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội, sáng 28/1. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu Y Thanh Hà Niê Kđăm, dân tộc Ê Đê (Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương) trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu Y Thanh Hà Niê Kđăm, dân tộc Ê Đê (Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương) trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Nữ đại biểu dân tộc thiểu số trả lời phỏng vấn của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Nữ đại biểu dân tộc thiểu số trả lời phỏng vấn của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội, sáng 26/1. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội, sáng 26/1. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu đến dự phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu đến dự phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Nữ đại biểu dân tộc thiểu số đến dự phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Nữ đại biểu dân tộc thiểu số đến dự phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu nữ dân tộc đến dự khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu nữ dân tộc đến dự khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 - 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu chính thức thuộc 67 đoàn, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên trong cả nước. Trong đó, có 175 đại biểu là dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 11,03%. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN