Văn hóa soi đường: Đặc sắc Lễ hội "Pút tồng" và "Quả Tăng" Lào Cai

  • Vũ điệu “Điệu Vạn Phù” mô phỏng tín ngưỡng đối với các cô dâu đồng bào dân tộc Dao trước khi bước vào nhà chồng làm lễ bái đường, thành hôn. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
    Vũ điệu “Điệu Vạn Phù” mô phỏng tín ngưỡng đối với các cô dâu đồng bào dân tộc Dao trước khi bước vào nhà chồng làm lễ bái đường, thành hôn. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  • Diễn trình lễ Pút tồng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
    Diễn trình lễ Pút tồng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  • Theo tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Dao, nghi lễ
    Theo tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Dao, nghi lễ "Quả Tăng" là một thủ tục bắt buộc đối với người đàn ông. Chỉ những người được cấp sắc mới được coi là người đàn ông trưởng thành. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  • Trích đoạn nghi lễ
    Trích đoạn nghi lễ "Quả Tăng" hay còn gọi là nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  • Bắt đầu nghi lễ Pút tồng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
    Bắt đầu nghi lễ Pút tồng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  • Quang cảnh Lễ hội. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
    Quang cảnh Lễ hội. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Ngày 18/2/2024 (mùng 9 thánh Giêng), tại xã Tả Phìn, cụm xã Tả Phìn - Trung Chải - Ngũ Chỉ Sơn (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) diễn ra Lễ hội "Pút tồng" và "Quả Tăng" năm 2024, trong khuôn khổ Lễ hội mùa xuân "Sa Pa - Vùng đất muôn sắc hoa” năm 2024. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN