Tuyên Quang: Mô hình nuôi cá lồng ở lòng hồ thủy điện

  • Trong ảnh: Gia đình ông Vũ Duy Ly đầu tư 6 lồng cá, mỗi năm thu về trên 100 triệu đồng. Ảnh: Văn Tý - TTXVN
    Trong ảnh: Gia đình ông Vũ Duy Ly đầu tư 6 lồng cá, mỗi năm thu về trên 100 triệu đồng. Ảnh: Văn Tý - TTXVN
  • Trong ảnh: Huyện Na Hang hiện có 835 lồng cá, trung bình mỗi năm cho sản lượng khai thác thủy sản đạt 670 tấn, giải việc làm cho gần 1.000 lao động địa phương. Ảnh: Văn Tý - TTXVN
    Trong ảnh: Huyện Na Hang hiện có 835 lồng cá, trung bình mỗi năm cho sản lượng khai thác thủy sản đạt 670 tấn, giải việc làm cho gần 1.000 lao động địa phương. Ảnh: Văn Tý - TTXVN
  • Trong ảnh: Công ty TNHH Nhật Nam đầu tư nuôi 60 lồng cá lăng, rô phi, diêu hồng theo tiêu chuẩn VietGap, mỗi năm cung ứng ra thị trường từ 150 - 180 tấn cá, thu về hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Văn Tý - TTXVN
    Trong ảnh: Công ty TNHH Nhật Nam đầu tư nuôi 60 lồng cá lăng, rô phi, diêu hồng theo tiêu chuẩn VietGap, mỗi năm cung ứng ra thị trường từ 150 - 180 tấn cá, thu về hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Văn Tý - TTXVN
  • Trong ảnh: Gia đình ông Vũ Duy Ly đầu tư 6 lồng cá, mỗi năm thu về trên 100 triệu đồng. Ảnh: Văn Tý - TTXVN
    Trong ảnh: Gia đình ông Vũ Duy Ly đầu tư 6 lồng cá, mỗi năm thu về trên 100 triệu đồng. Ảnh: Văn Tý - TTXVN
Tận dụng hơn 8.000 ha diện tích mặt nước, người dân thị trấn Na Hang (Na Hang, Tuyên Quang) đã phát triển mô hình nuôi cá lồng theo tiêu chuẩn VietGAP ở lòng hồ thủy điện Tuyên Quang mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Ảnh: Văn Tý - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN