Tuần Văn hóa “Qua miền di sản ruộng bậc thang” Hoàng Su Phì năm 2019

  • Trong ảnh: Tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc tại lễ khai mạc Tuần Văn hóa “Qua miền di sản ruộng bậc thang” Hoàng Su Phì 2019. Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN
    Trong ảnh: Tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc tại lễ khai mạc Tuần Văn hóa “Qua miền di sản ruộng bậc thang” Hoàng Su Phì 2019. Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN
  • Trong ảnh: Tại lễ khai mạc Tuần Văn hóa “Qua miền di sản ruộng bậc thang” Hoàng Su Phì năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao Quyết định cộng nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đối với nghề trạm bạc của người Nùng ở Hoàng Su Phì (Hà Giang). Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN
    Trong ảnh: Tại lễ khai mạc Tuần Văn hóa “Qua miền di sản ruộng bậc thang” Hoàng Su Phì năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao Quyết định cộng nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đối với nghề trạm bạc của người Nùng ở Hoàng Su Phì (Hà Giang). Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN
  • Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại Lễ khai mạc Tuần Văn hóa “Qua miền di sản ruộng bậc thang” Hoàng Su Phì năm 2019. Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN
    Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại Lễ khai mạc Tuần Văn hóa “Qua miền di sản ruộng bậc thang” Hoàng Su Phì năm 2019. Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN
Tối 21/9/2019, tại sân vận động huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang diễn ra Lễ khai mạc Tuần Văn hóa “Qua miền di sản ruộng bậc thang” Hoàng Su Phì năm 2019. Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN