Thông Tấn Xã Việt Nam
15/02/2025 - 04:42’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
GIỚI THIỆU
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Tàu khách tham quan chợ nổi Cái Răng phải lắp hộp đen, bộ đàm
Hiện khu vực bến Ninh Kiều có khoảng 200 tàu chở khách đi tham quan chợ nổi Cái Răng. Các tàu từ 12 chỗ trở lên phải lắp thiết bị nhận dạng tự động, từ 20 chỗ trở lên lắp thêm máy bộ đàm với tổng chi phí 22 triệu đồng. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
Ông Trần Văn Tuấn, chủ tàu chở khách ở TP Cần Thơ đấu nối hệ thống nhận dạng tự đồng và bộ đàm để tàu hoạt động theo quy định. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
Ông Trần Văn Tuấn, chủ tàu chở khách ở TP Cần Thơ cùng hệ thống nhận dạng tự động và máy bộ đàm có giá 22 triệu đồng vừa trang bị. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Văn hoá & Xã hội
Tàu khách tham quan chợ nổi Cái Răng phải lắp hộp đen, bộ đàm
20/03/2023 21:40
|
TTXVN
|
Theo quy định, các tàu chở khách đi tham quan chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ phải gắn thêm hộp đen và bộ đàm mới được hoạt động. Tuy nhiên, nhiều chủ tàu than khó khi tiền lắp thiết bị lên tới hàng chục triệu đồng trong khi tàu chỉ hoạt động trong quãng đường ngắn nên thiết bị này không thật sự cần thiết, tăng thêm gánh nặng cho người dân. Trước đây chưa có quy định này, nhưng mới đây, khi họ đem tàu đi đăng kiểm thì cơ quan đăng kiểm yêu cầu phải lắp thêm thiết bị định vị, bộ đàm. Hiện số lượng tàu chở du khách tham quan chợ nổi có khoảng 200 chiếc, nếu lắp đặt toàn bộ hệ thống nhận dạng thì số tiền người dân phải bỏ ra khá lớn. Trong khi đó, việc kinh doanh mới chỉ phục hồi sau dịch, các chủ tàu mong muốn ngành giao thông xem xét, có phương pháp giải quyết hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế hơn để giảm bớt gánh nặng cho người dân. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
Tàu khách tham quan chợ nổi Cái Răng phải lắp hộp đen, bộ đàm
Theo quy định, các tàu chở khách đi tham quan chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ phải gắn thêm hộp đen và bộ đàm mới được hoạt động. Tuy nhiên, nhiều chủ tàu than khó khi tiền lắp thiết bị lên tới hàng chục triệu đồng trong khi tàu chỉ hoạt động trong quãng đường ngắn nên thiết bị này không thật sự cần thiết, tăng thêm gánh nặng cho người dân. Trước đây chưa có quy định này, nhưng mới đây, khi họ đem tàu đi đăng kiểm thì cơ quan đăng kiểm yêu cầu phải lắp thêm thiết bị định vị, bộ đàm. Hiện số lượng tàu chở du khách tham quan chợ nổi có khoảng 200 chiếc, nếu lắp đặt toàn bộ hệ thống nhận dạng thì số tiền người dân phải bỏ ra khá lớn. Trong khi đó, việc kinh doanh mới chỉ phục hồi sau dịch, các chủ tàu mong muốn ngành giao thông xem xét, có phương pháp giải quyết hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế hơn để giảm bớt gánh nặng cho người dân. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
Tàu khách tham quan chợ nổi Cái Răng phải lắp hộp đen, bộ đàm
Theo quy định, các tàu chở khách đi tham quan chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ phải gắn thêm hộp đen và bộ đàm mới được hoạt động. Tuy nhiên, nhiều chủ tàu than khó khi tiền lắp thiết bị lên tới hàng chục triệu đồng trong khi tàu chỉ hoạt động trong quãng đường ngắn nên thiết bị này không thật sự cần thiết, tăng thêm gánh nặng cho người dân. Trước đây chưa có quy định này, nhưng mới đây, khi họ đem tàu đi đăng kiểm thì cơ quan đăng kiểm yêu cầu phải lắp thêm thiết bị định vị, bộ đàm. Hiện số lượng tàu chở du khách tham quan chợ nổi có khoảng 200 chiếc, nếu lắp đặt toàn bộ hệ thống nhận dạng thì số tiền người dân phải bỏ ra khá lớn. Trong khi đó, việc kinh doanh mới chỉ phục hồi sau dịch, các chủ tàu mong muốn ngành giao thông xem xét, có phương pháp giải quyết hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế hơn để giảm bớt gánh nặng cho người dân. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
Tàu khách tham quan chợ nổi Cái Răng phải lắp hộp đen, bộ đàm
Theo quy định, các tàu chở khách đi tham quan chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ phải gắn thêm hộp đen và bộ đàm mới được hoạt động. Tuy nhiên, nhiều chủ tàu than khó khi tiền lắp thiết bị lên tới hàng chục triệu đồng trong khi tàu chỉ hoạt động trong quãng đường ngắn nên thiết bị này không thật sự cần thiết, tăng thêm gánh nặng cho người dân. Trước đây chưa có quy định này, nhưng mới đây, khi họ đem tàu đi đăng kiểm thì cơ quan đăng kiểm yêu cầu phải lắp thêm thiết bị định vị, bộ đàm. Hiện số lượng tàu chở du khách tham quan chợ nổi có khoảng 200 chiếc, nếu lắp đặt toàn bộ hệ thống nhận dạng thì số tiền người dân phải bỏ ra khá lớn. Trong khi đó, việc kinh doanh mới chỉ phục hồi sau dịch, các chủ tàu mong muốn ngành giao thông xem xét, có phương pháp giải quyết hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế hơn để giảm bớt gánh nặng cho người dân. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới