Thông Tấn Xã Việt Nam
21/02/2025 - 10:16’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
GIỚI THIỆU
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Quần thể chè Shan tuyết cổ thụ ở Tủa Chùa (Điện Biên)
Nhiều cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi đang phải đối diện trước nguy cơ bị mối ăn vào thân cây. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN
Chè Shan tuyết được sao bằng phương pháp thủ công truyền thống. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN
Người dân thôn Sín Chải sao chè Shan tuyết bằng phương pháp thủ công truyền thống. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN
Đặc điểm của chè Shan tuyết là có búp và lá chè lớn, có màu xanh đậm, mặt lá phủ lớp lông tơ mỏng. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN
Quần thể hơn 100 cây chè Shan tuyết tại thôn Hấu Chua và Sín Chải được công nhận là Cây di sản Việt Nam. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN
Quần thể hơn 100 cây chè Shan tuyết tại thôn Hấu Chua và Sín Chải được công nhận là Cây di sản Việt Nam. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN
Người dân thôn Sín Chải thu hoạch chè cổ thụ Shan tuyết. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Văn hoá & Xã hội
Quần thể chè Shan tuyết cổ thụ ở Tủa Chùa (Điện Biên)
11/12/2023 14:24
|
TTXVN
|
Quần thể chè Shan tuyết cổ thụ tại thôn Sín Chải và Hấu Chua, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là Cây di sản Việt Nam. Nhiều cây có đường kính gốc từ 0,8-1,2m, nằm ở độ cao trên 1.800m so với mực nước biển. Với đồng bào dân tộc Mông nơi đây, chè Shan tuyết là tài sản vô giá mà nhờ đó nhiều gia đình đã phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN
Quần thể chè Shan tuyết cổ thụ ở Tủa Chùa (Điện Biên)
Quần thể chè Shan tuyết cổ thụ tại thôn Sín Chải và Hấu Chua, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là Cây di sản Việt Nam. Nhiều cây có đường kính gốc từ 0,8-1,2m, nằm ở độ cao trên 1.800m so với mực nước biển. Với đồng bào dân tộc Mông nơi đây, chè Shan tuyết là tài sản vô giá mà nhờ đó nhiều gia đình đã phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN
Quần thể chè Shan tuyết cổ thụ ở Tủa Chùa (Điện Biên)
Quần thể chè Shan tuyết cổ thụ tại thôn Sín Chải và Hấu Chua, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là Cây di sản Việt Nam. Nhiều cây có đường kính gốc từ 0,8-1,2m, nằm ở độ cao trên 1.800m so với mực nước biển. Với đồng bào dân tộc Mông nơi đây, chè Shan tuyết là tài sản vô giá mà nhờ đó nhiều gia đình đã phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN
Quần thể chè Shan tuyết cổ thụ ở Tủa Chùa (Điện Biên)
Quần thể chè Shan tuyết cổ thụ tại thôn Sín Chải và Hấu Chua, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là Cây di sản Việt Nam. Nhiều cây có đường kính gốc từ 0,8-1,2m, nằm ở độ cao trên 1.800m so với mực nước biển. Với đồng bào dân tộc Mông nơi đây, chè Shan tuyết là tài sản vô giá mà nhờ đó nhiều gia đình đã phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN
Quần thể chè Shan tuyết cổ thụ ở Tủa Chùa (Điện Biên)
Quần thể chè Shan tuyết cổ thụ tại thôn Sín Chải và Hấu Chua, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là Cây di sản Việt Nam. Nhiều cây có đường kính gốc từ 0,8-1,2m, nằm ở độ cao trên 1.800m so với mực nước biển. Với đồng bào dân tộc Mông nơi đây, chè Shan tuyết là tài sản vô giá mà nhờ đó nhiều gia đình đã phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN
Quần thể chè Shan tuyết cổ thụ ở Tủa Chùa (Điện Biên)
Quần thể chè Shan tuyết cổ thụ tại thôn Sín Chải và Hấu Chua, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là Cây di sản Việt Nam. Nhiều cây có đường kính gốc từ 0,8-1,2m, nằm ở độ cao trên 1.800m so với mực nước biển. Với đồng bào dân tộc Mông nơi đây, chè Shan tuyết là tài sản vô giá mà nhờ đó nhiều gia đình đã phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN
Quần thể chè Shan tuyết cổ thụ ở Tủa Chùa (Điện Biên)
Quần thể chè Shan tuyết cổ thụ tại thôn Sín Chải và Hấu Chua, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là Cây di sản Việt Nam. Nhiều cây có đường kính gốc từ 0,8-1,2m, nằm ở độ cao trên 1.800m so với mực nước biển. Với đồng bào dân tộc Mông nơi đây, chè Shan tuyết là tài sản vô giá mà nhờ đó nhiều gia đình đã phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN
Quần thể chè Shan tuyết cổ thụ ở Tủa Chùa (Điện Biên)
Quần thể chè Shan tuyết cổ thụ tại thôn Sín Chải và Hấu Chua, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là Cây di sản Việt Nam. Nhiều cây có đường kính gốc từ 0,8-1,2m, nằm ở độ cao trên 1.800m so với mực nước biển. Với đồng bào dân tộc Mông nơi đây, chè Shan tuyết là tài sản vô giá mà nhờ đó nhiều gia đình đã phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới