Nghệ sỹ nhiếp ảnh Minh Lộc: Những bức ảnh đi vào lịch sử

  • Trong ảnh: Nghệ sỹ nhiếp ảnh Minh Lộc với những bộ sưu tập các tác phẩm đi vào lịch sử trong căn phòng riêng của mình. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
    Trong ảnh: Nghệ sỹ nhiếp ảnh Minh Lộc với những bộ sưu tập các tác phẩm đi vào lịch sử trong căn phòng riêng của mình. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Nghệ sỹ nhiếp ảnh Minh Lộc tên thật là Nguyễn Hữu Lộc, sinh năm 1937 tại Cao Lãnh, Đồng Tháp, hiện sinh sống tại Tp.Hồ Chí Minh. Ông nguyên là thanh niên xung phong, là phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Năm 1955, sau khi tập kết ra Bắc, ông tham gia học lớp nhiếp ảnh đầu tiên; năm 1962 được phân công ra vùng mỏ Quảng Ninh rồi chuyển hoạt động vào chiến trường miền Trung, miền Nam. Mới đây, bộ ảnh gồm 8 chiếc mô tả phụ nữ miền Bắc trong sự kiện “Ngày 18/12/1972 Mỹ ném bom ga Hà Nội”; “Nữ tự vệ trực chiến sẵn sàng chiến đấu”; “Tiếng hát át tiếng bom đơn vị thanh niên xung phong Hà Tĩnh”… đã được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh - Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2022. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN