Thông Tấn Xã Việt Nam
12/02/2025 - 23:20’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
GIỚI THIỆU
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Long An tổ chức Đại lễ thành đạo lần thứ 2618
Đại đức Thích Minh Thiện -Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cắt băng khánh thành Trụ Kinh Chuyển Pháp Luân. Ảnh: Thanh Bình-TTXVN
Cắt băng khánh thành Trụ Kinh Chuyển Pháp Luân tại chùa Long Phước, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Ảnh: Thanh Bình-TTXVN
Quang cảnh Đại lễ thành đạo lần thứ 2618 tại chùa Long Phước, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Ảnh: Thanh Bình-TTXVN
Trụ Kinh Chuyển Pháp Luân tại chùa Long Phước, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Ảnh: Thanh Bình-TTXVN
Các đại Đức trong Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An và đại diện chính quyền địa phương dâng hương trước trụ Kinh Chuyển Pháp Luân. Ảnh: Thanh Bình-TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Văn hoá & Xã hội
Long An tổ chức Đại lễ thành đạo lần thứ 2618
18/01/2024 22:27
|
TTXVN
|
Tối 18/1/2024, tại chùa Long Phước, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An, tổ chức Đại lễ thành đạo lần thứ 2618. Dịp này, Ban tổ chức cắt băng khánh thành Trụ kinh Chuyển pháp luân khắc gỗ đầu tiên của Việt Nam sau khi Giáo hội Phật giáo chuẩn y. Trụ kinh được thiết kế với chiều cao 4,9 m và bài Kinh Chuyển Pháp Luân là bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết pháp sau khi ngày thành đạo với cội Bồ Đề với 3 ngôn ngữ: Việt, BaLi và Anh nhằm lan tỏa Tuệ Giác của Đức chí tôn đến toàn cầu. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN
Long An tổ chức Đại lễ thành đạo lần thứ 2618
[18/01/2024 22:28:11] Tối ngày 18/1, tại chùa Long Phước, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An, tổ chức Đại lễ thành đạo lần thứ 2618. Dịp này, Ban tổ chức cắt băng khánh thành Trụ kinh Chuyển pháp luân khắc gỗ đầu tiên của Việt Nam sau khi Giáo hội Phật giáo chuẩn y. Trụ kinh được thiết kế với chiều cao 4,9 m và bài Kinh Chuyển Pháp Luân là bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết pháp sau khi ngày thành đạo với cội Bồ Đề với 3 ngôn ngữ: Việt, BaLi và Anh nhằm lan tỏa Tuệ Giác của Đức chí tôn đến toàn cầu. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN
Long An tổ chức Đại lễ thành đạo lần thứ 2618
Tối 18/1/2024, tại chùa Long Phước, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An, tổ chức Đại lễ thành đạo lần thứ 2618. Dịp này, Ban tổ chức cắt băng khánh thành Trụ kinh Chuyển pháp luân khắc gỗ đầu tiên của Việt Nam sau khi Giáo hội Phật giáo chuẩn y. Trụ kinh được thiết kế với chiều cao 4,9 m và bài Kinh Chuyển Pháp Luân là bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết pháp sau khi ngày thành đạo với cội Bồ Đề với 3 ngôn ngữ: Việt, BaLi và Anh nhằm lan tỏa Tuệ Giác của Đức chí tôn đến toàn cầu. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN
Long An tổ chức Đại lễ thành đạo lần thứ 2618
Tối 18/1/2024, tại chùa Long Phước, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An, tổ chức Đại lễ thành đạo lần thứ 2618. Dịp này, Ban tổ chức cắt băng khánh thành Trụ kinh Chuyển pháp luân khắc gỗ đầu tiên của Việt Nam sau khi Giáo hội Phật giáo chuẩn y. Trụ kinh được thiết kế với chiều cao 4,9 m và bài Kinh Chuyển Pháp Luân là bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết pháp sau khi ngày thành đạo với cội Bồ Đề với 3 ngôn ngữ: Việt, BaLi và Anh nhằm lan tỏa Tuệ Giác của Đức chí tôn đến toàn cầu. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN
Long An tổ chức Đại lễ thành đạo lần thứ 2618
Tối 18/1/2024, tại chùa Long Phước, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An, tổ chức Đại lễ thành đạo lần thứ 2618. Dịp này, Ban tổ chức cắt băng khánh thành Trụ kinh Chuyển pháp luân khắc gỗ đầu tiên của Việt Nam sau khi Giáo hội Phật giáo chuẩn y. Trụ kinh được thiết kế với chiều cao 4,9 m và bài Kinh Chuyển Pháp Luân là bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết pháp sau khi ngày thành đạo với cội Bồ Đề với 3 ngôn ngữ: Việt, BaLi và Anh nhằm lan tỏa Tuệ Giác của Đức chí tôn đến toàn cầu. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN
Long An tổ chức Đại lễ thành đạo lần thứ 2618
Tối 18/1/2024, tại chùa Long Phước, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An, tổ chức Đại lễ thành đạo lần thứ 2618. Dịp này, Ban tổ chức cắt băng khánh thành Trụ kinh Chuyển pháp luân khắc gỗ đầu tiên của Việt Nam sau khi Giáo hội Phật giáo chuẩn y. Trụ kinh được thiết kế với chiều cao 4,9 m và bài Kinh Chuyển Pháp Luân là bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết pháp sau khi ngày thành đạo với cội Bồ Đề với 3 ngôn ngữ: Việt, BaLi và Anh nhằm lan tỏa Tuệ Giác của Đức chí tôn đến toàn cầu. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới