Hồ Kẻ Gỗ tăng mức xả tràn, tỉnh Hà Tĩnh sơ tán hàng chục ngàn dân

  • Trong ảnh: Khối phố 4, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh nước ngập sâu. Ảnh: Công Tường-TTXVN
    Trong ảnh: Khối phố 4, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh nước ngập sâu. Ảnh: Công Tường-TTXVN
  • Trong ảnh: Nhiều người dân phường Trần Phú, di dời khi nước lũ lên cao. Ảnh: Công Tường-TTXVN
    Trong ảnh: Nhiều người dân phường Trần Phú, di dời khi nước lũ lên cao. Ảnh: Công Tường-TTXVN
  • Trong ảnh: Nhiều người dân phường Trần Phú, di dời khi nước lũ lên cao. Ảnh: Công Tường-TTXVN
    Trong ảnh: Nhiều người dân phường Trần Phú, di dời khi nước lũ lên cao. Ảnh: Công Tường-TTXVN
  • Trong ảnh: Hộ dân ở phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh nước ngập vào nhà. Ảnh: Công Tường-TTXVN
    Trong ảnh: Hộ dân ở phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh nước ngập vào nhà. Ảnh: Công Tường-TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ giúp người dân thành phố Hà Tĩnh di chuyển phương tiện giao thông lên chỗ cao. Ảnh: Công Tường-TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ giúp người dân thành phố Hà Tĩnh di chuyển phương tiện giao thông lên chỗ cao. Ảnh: Công Tường-TTXVN
Mưa to xối xả cùng với các hồ đập lớn như Kẻ Gỗ, Bộc Nguyên, Khe Xai, Tàu Voi, Thượng Sông Trí… đồng loạt xả tràn điều tiết lũ khiến nước lên nhanh gây ngập lụt, cô lập nhiều xã ở Cẩm Xuyên, Thành phố Hà Tĩnh, Hương Khê, Thạch Hà, giao thông bị chia cắt, mọi hoạt động đã bị ngừng trệ. Các địa phương đã sơ tán hàng chục ngàn người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Công Tường-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN