Văn hóa soi đường: Hải Dương gìn giữ nét đẹp gói bánh chưng, giã bánh giầy trong các lễ hội Xuân

  • Các nghệ nhân nặn bánh giầy. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN
    Các nghệ nhân nặn bánh giầy. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN
  • Bánh thành phẩm được bày lên mâm truyền thống và trang trí chữ “Phúc”, “Lộc” hoặc “Thọ” màu đỏ bằng chữ Hán Nôm. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN
    Bánh thành phẩm được bày lên mâm truyền thống và trang trí chữ “Phúc”, “Lộc” hoặc “Thọ” màu đỏ bằng chữ Hán Nôm. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN
  • Các nghệ nhân giã bánh giầy. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN
    Các nghệ nhân giã bánh giầy. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN
  • Các nghệ nhân giã bánh giầy. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN
    Các nghệ nhân giã bánh giầy. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN
  • Bánh chưng đã được các nghệ nhân gói xong chờ chấm điểm. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
    Bánh chưng đã được các nghệ nhân gói xong chờ chấm điểm. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
  • Trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự hội thi. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
    Trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự hội thi. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
  • Các nghệ nhân thi gói bánh chưng. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
    Các nghệ nhân thi gói bánh chưng. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
  • Các nghệ nhân thi gói bánh chưng. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
    Các nghệ nhân thi gói bánh chưng. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
  • Luộc bánh chưng. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
    Luộc bánh chưng. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
Ngày 23/2/2024, tại sân chùa Côn Sơn, khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc, Ban tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc 2024 tổ chức hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy với sự tham gia của hơn 100 nghệ nhân đến từ 12 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Những chiếc bánh chưng đạt giải sẽ được dâng lên Phật, Thánh nhằm cầu cho mưa thuận, gió hòa, nhân khang, vật thịnh. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN