Gia Lai: Nét đẹp văn hóa thổ cẩm của phụ nữ Bana

  • Trong ảnh: Chị Hồ Thị Viên, tổ trưởng tổ dệt thổ cẩm xã Tú An, thị xã An Khê (Gia Lai) hướng dẫn cho học sinh dệt những sản phẩm thổ cẩm đơn giản. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Chị Hồ Thị Viên, tổ trưởng tổ dệt thổ cẩm xã Tú An, thị xã An Khê (Gia Lai) hướng dẫn cho học sinh dệt những sản phẩm thổ cẩm đơn giản. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Chị Hồ Thị Viên (bên phải) cùng một nghệ nhân lớn tuổi hoàn thành sản phẩm thổ cẩm tại làng dệt Pơ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê (Gia Lai). Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Chị Hồ Thị Viên (bên phải) cùng một nghệ nhân lớn tuổi hoàn thành sản phẩm thổ cẩm tại làng dệt Pơ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê (Gia Lai). Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Các nghệ nhân miệt mài dệt sản phẩm thổ cẩm tại làng dệt Pơ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê (Gia Lai). Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Các nghệ nhân miệt mài dệt sản phẩm thổ cẩm tại làng dệt Pơ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê (Gia Lai). Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Nghệ nhân Đinh Thị Puốt, 80 tuổi, làng dệt Pơ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê (Gia Lai) truyền dạy nghề cho thế hệ con cháu. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Nghệ nhân Đinh Thị Puốt, 80 tuổi, làng dệt Pơ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê (Gia Lai) truyền dạy nghề cho thế hệ con cháu. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
Những người phụ nữ Bahnar vẫn đang từng ngày gìn giữ và truyền lại cho thế hệ trẻ nét đẹp văn hóa để dệt nên những chiếc váy, tấm áo mang đậm bản sắc của dân tộc mình. Đặc biệt, không chỉ đẹp về hình thức trang trí, trong mỗi sản phẩm dệt truyền thống của người Bana còn ẩn chứa sắc thái văn hoá và tâm hồn rất riêng đại diện cho cộng đồng dân tộc thiểu số. Ảnh: Hồng Điệp TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN