Động đất nhẹ tại tỉnh Điện Biên

  • Trong ảnh: Cán bộ Trạm địa chấn Điện Biên xác định vị trí xảy ra trận động đất. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
    Trong ảnh: Cán bộ Trạm địa chấn Điện Biên xác định vị trí xảy ra trận động đất. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
  • Trong ảnh: Cán bộ Trạm địa chấn Điện Biên kiểm tra giản đồ cường độ trận động đất. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
    Trong ảnh: Cán bộ Trạm địa chấn Điện Biên kiểm tra giản đồ cường độ trận động đất. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
  • Trong ảnh: Máy đo thu chấn tại Trạm địa chấn tỉnh Điện Biên. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
    Trong ảnh: Máy đo thu chấn tại Trạm địa chấn tỉnh Điện Biên. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Vào lúc 5 giờ 13 phút ngày 24/8/2019, xảy ra trận động đất với cường độ 2,8 độ richter tại khu vực xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), ở tọa độ 22,135 độ vĩ Bắc, 102,405 độ kinh Đông, cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ hơn 100km; độ sâu chấn tiêu khoảng 6,6 km, dư chấn kéo dài khoảng từ 2 đến 3 giây. Tại địa bàn xã Nậm Kè và các xã lân cận, do ảnh hưởng dư chấn động đất, người dân đã cảm nhận được rung lắc mặt đất, nhà cửa; tuy nhiên không xảy ra thiệt hại đến các công trình xây dựng tại địa phương. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN