Diệu Giác - ngôi chùa Ni đầu tiên của người Việt tại Lào

  • Sư cô Hương Phước, Phó Trụ trì chùa Diệu Giác. Ảnh: Phạm Kiên - PV TTXVN tại Lào
    Sư cô Hương Phước, Phó Trụ trì chùa Diệu Giác. Ảnh: Phạm Kiên - PV TTXVN tại Lào
  • Các nhà sư tại lễ thành Tam bảo chùa Diệu Giác. Ảnh: Phạm Kiên - PV TTXVN tại Lào
    Các nhà sư tại lễ thành Tam bảo chùa Diệu Giác. Ảnh: Phạm Kiên - PV TTXVN tại Lào
  • Chùa Diệu Giác nằm cạnh một ngã tư đường ở thành phố Kaysone Phomvihane, tỉnh Savannekhet. Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào
    Chùa Diệu Giác nằm cạnh một ngã tư đường ở thành phố Kaysone Phomvihane, tỉnh Savannekhet. Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào
Tối 12/11/2023, tại thành phố Kaysone Phomvihane, tỉnh Savannakhet (Lào), Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Lào tổ chức lễ khánh thành công trình Tam bảo tại chùa Diệu Giác. Đây là 1 trong 3 ngôi chùa Việt được xây dựng tại tỉnh Savannakhet và là ngôi chùa Ni đầu tiên của người Việt tại Lào. Ảnh: Phạm Kiên/Bá Thành - PV TTXVN tại Lào

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN