Thông Tấn Xã Việt Nam
07/05/2024 - 05:18’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
GIỚI THIỆU
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Đặc sắc Lễ hội Tràng An năm 2024
Lễ rước nước trên sông Sào Khê. Ảnh: Đức Phương - TTXVN
Bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42 (Giữa) ấn tượng với vẻ đẹp đặc sắc của Di sản Tràng An. Ảnh: Đức Phương - TTXVN
Thực hiện nghi lễ truyền thống tại đền Suối Tiên. Ảnh: Đức Phương - TTXVN
Lễ rước kiệu tại lễ hội. Ảnh: Đức Phương - TTXVN
Lễ rước rồng trên sông Sào Khê. Ảnh: Đức Phương - TTXVN
Lễ rước rồng trên sông Sào Khê. Ảnh: Đức Phương - TTXVN
Các đại biểu dân hương tại đền Suối Tiên. Ảnh: Đức Phương - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Văn hoá & Xã hội
Đặc sắc Lễ hội Tràng An năm 2024
26/04/2024 16:12
|
TTXVN
|
Ngày 26/4/2024, tại Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ hội Tràng An năm 2024 với chủ đề "Về miền di sản Tràng An 2024". Dự lễ hội có bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng hàng nghìn du khách thập phương. Lễ hội Tràng An 2024 được tổ chức để tưởng nhớ, tri ân Đức Thánh Quý Minh Đại Vương - một trong những vị thần được thờ tụng theo tín ngưỡng dân gian, là người có công trấn ải Sơn Nam bảo vệ bờ cõi đất nước, (thuộc Hoa Lư tứ trấn) thời Hùng Vương thứ 18, ngày nay gọi là Cố đô Hoa Lư. Ảnh: Đức Phương - TTXVN
Đặc sắc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4/2024, tại Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ hội Tràng An năm 2024 với chủ đề "Về miền di sản Tràng An 2024". Dự lễ hội có bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng hàng nghìn du khách thập phương. Lễ hội Tràng An 2024 được tổ chức để tưởng nhớ, tri ân Đức Thánh Quý Minh Đại Vương - một trong những vị thần được thờ tụng theo tín ngưỡng dân gian, là người có công trấn ải Sơn Nam bảo vệ bờ cõi đất nước, (thuộc Hoa Lư tứ trấn) thời Hùng Vương thứ 18, ngày nay gọi là Cố đô Hoa Lư. Ảnh: Đức Phương - TTXVN
Đặc sắc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4/2024, tại Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ hội Tràng An năm 2024 với chủ đề "Về miền di sản Tràng An 2024". Dự lễ hội có bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng hàng nghìn du khách thập phương. Lễ hội Tràng An 2024 được tổ chức để tưởng nhớ, tri ân Đức Thánh Quý Minh Đại Vương - một trong những vị thần được thờ tụng theo tín ngưỡng dân gian, là người có công trấn ải Sơn Nam bảo vệ bờ cõi đất nước, (thuộc Hoa Lư tứ trấn) thời Hùng Vương thứ 18, ngày nay gọi là Cố đô Hoa Lư. Ảnh: Đức Phương - TTXVN
Đặc sắc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4/2024, tại Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ hội Tràng An năm 2024 với chủ đề "Về miền di sản Tràng An 2024". Dự lễ hội có bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng hàng nghìn du khách thập phương. Lễ hội Tràng An 2024 được tổ chức để tưởng nhớ, tri ân Đức Thánh Quý Minh Đại Vương - một trong những vị thần được thờ tụng theo tín ngưỡng dân gian, là người có công trấn ải Sơn Nam bảo vệ bờ cõi đất nước, (thuộc Hoa Lư tứ trấn) thời Hùng Vương thứ 18, ngày nay gọi là Cố đô Hoa Lư. Ảnh: Đức Phương - TTXVN
Đặc sắc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4/2024, tại Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ hội Tràng An năm 2024 với chủ đề "Về miền di sản Tràng An 2024". Dự lễ hội có bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng hàng nghìn du khách thập phương. Lễ hội Tràng An 2024 được tổ chức để tưởng nhớ, tri ân Đức Thánh Quý Minh Đại Vương - một trong những vị thần được thờ tụng theo tín ngưỡng dân gian, là người có công trấn ải Sơn Nam bảo vệ bờ cõi đất nước, (thuộc Hoa Lư tứ trấn) thời Hùng Vương thứ 18, ngày nay gọi là Cố đô Hoa Lư. Ảnh: Đức Phương - TTXVN
Đặc sắc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4/2024, tại Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ hội Tràng An năm 2024 với chủ đề "Về miền di sản Tràng An 2024". Dự lễ hội có bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng hàng nghìn du khách thập phương. Lễ hội Tràng An 2024 được tổ chức để tưởng nhớ, tri ân Đức Thánh Quý Minh Đại Vương - một trong những vị thần được thờ tụng theo tín ngưỡng dân gian, là người có công trấn ải Sơn Nam bảo vệ bờ cõi đất nước, (thuộc Hoa Lư tứ trấn) thời Hùng Vương thứ 18, ngày nay gọi là Cố đô Hoa Lư. Ảnh: Đức Phương - TTXVN
Đặc sắc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4/2024, tại Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ hội Tràng An năm 2024 với chủ đề "Về miền di sản Tràng An 2024". Dự lễ hội có bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng hàng nghìn du khách thập phương. Lễ hội Tràng An 2024 được tổ chức để tưởng nhớ, tri ân Đức Thánh Quý Minh Đại Vương - một trong những vị thần được thờ tụng theo tín ngưỡng dân gian, là người có công trấn ải Sơn Nam bảo vệ bờ cõi đất nước, (thuộc Hoa Lư tứ trấn) thời Hùng Vương thứ 18, ngày nay gọi là Cố đô Hoa Lư. Ảnh: Đức Phương - TTXVN
Đặc sắc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4/2024, tại Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ hội Tràng An năm 2024 với chủ đề "Về miền di sản Tràng An 2024". Dự lễ hội có bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng hàng nghìn du khách thập phương. Lễ hội Tràng An 2024 được tổ chức để tưởng nhớ, tri ân Đức Thánh Quý Minh Đại Vương - một trong những vị thần được thờ tụng theo tín ngưỡng dân gian, là người có công trấn ải Sơn Nam bảo vệ bờ cõi đất nước, (thuộc Hoa Lư tứ trấn) thời Hùng Vương thứ 18, ngày nay gọi là Cố đô Hoa Lư. Ảnh: Đức Phương - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới