Đã tìm thấy 8 thi thể, 45 người còn mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng tại Quảng Nam

  • Trong ảnh: Lực lượng chức năng mở đường vào địa điểm sạt lở xã Trà Vân, huyện Nam Trà My. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng chức năng mở đường vào địa điểm sạt lở xã Trà Vân, huyện Nam Trà My. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng chức năng mở đường vào địa điểm sạt lở xã Trà Vân, huyện Nam Trà My. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng chức năng mở đường vào địa điểm sạt lở xã Trà Vân, huyện Nam Trà My. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Việc tiếp cận hiện trường của lực lượng cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do đường sá bị chia cắt. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Việc tiếp cận hiện trường của lực lượng cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do đường sá bị chia cắt. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng chức năng mở đường vào điểm sạt lở xã trà Vân, huyện Nam Trà My. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng chức năng mở đường vào điểm sạt lở xã trà Vân, huyện Nam Trà My. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Hiện tại việc tiếp cận hiện trường của lực lượng cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do đường sá bị chia cắt. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Hiện tại việc tiếp cận hiện trường của lực lượng cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do đường sá bị chia cắt. Ảnh: TTXVN
Vụ sạt lở kinh hoàng tại 2 xã Trà Leng, Trà Vân (Nam Trà My, Quảng Nam) đã khiến 53 người mất tích. Khoảng 3 giờ sáng 29/10, lực lượng chức năng đã vào hiện trường sạt lở để tiến hành cứu hộ, cứu nạn. Đến nay, đã tìm thấy 8 thi thể, còn 45 người đang mất tích. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN