Cuộc sống nơi tâm dịch COVID-19 Sơn Lôi (Vĩnh Phúc)

  • Trong ảnh: Các loại thực phẩm phục vụ đời sống của bà con trong xã vẫn được cung cấp đầy đủ. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Các loại thực phẩm phục vụ đời sống của bà con trong xã vẫn được cung cấp đầy đủ. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Điểm bán xăng dầu lưu động phục vụ bà con xã Sơn Lôi trong suốt thời gian cách ly . Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Điểm bán xăng dầu lưu động phục vụ bà con xã Sơn Lôi trong suốt thời gian cách ly . Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Điểm bán xăng dầu lưu động phục vụ bà con xã Sơn Lôi. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Điểm bán xăng dầu lưu động phục vụ bà con xã Sơn Lôi. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên y tế xịt dung dịch sát khuẩn phòng chống dịch. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế xịt dung dịch sát khuẩn phòng chống dịch. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên chở xăng dầu được phép vào phục vụ nhu cầu của bà con trong xã. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên chở xăng dầu được phép vào phục vụ nhu cầu của bà con trong xã. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Có 12 chốt trạm kiểm tra dịch bệnh Covid – 19 tại các lối vào của xã Sơn Lôi (ảnh chụp chốt kiểm soát số 1 lối vào quan trọng nhất của xã Sơn Lôi). Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Có 12 chốt trạm kiểm tra dịch bệnh Covid – 19 tại các lối vào của xã Sơn Lôi (ảnh chụp chốt kiểm soát số 1 lối vào quan trọng nhất của xã Sơn Lôi). Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân mua hàng tại một cửa hàng tạp hóa xã Sơn Lôi. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Người dân mua hàng tại một cửa hàng tạp hóa xã Sơn Lôi. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Cuộc sống của người dân xã Sơn Lôi vẫn diễn ra bình thường. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Cuộc sống của người dân xã Sơn Lôi vẫn diễn ra bình thường. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Hai cháu bé nhà anh Đặng Văn Long thôn Bá Cầu xã Sơn Lôi được cách ly tại nhà. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Hai cháu bé nhà anh Đặng Văn Long thôn Bá Cầu xã Sơn Lôi được cách ly tại nhà. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Cháu bé thôn Lương Câu được đo nhiệt độ cơ thể. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Cháu bé thôn Lương Câu được đo nhiệt độ cơ thể. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Trưởng thôn thôn Lương Câu Nguyễn Mạnh Dương (thứ 2 từ trái sang) cùng cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Vĩnh Phúc (áo trắng) kiểm tra số liệu theo dõi sức khỏe của người dân. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Trưởng thôn thôn Lương Câu Nguyễn Mạnh Dương (thứ 2 từ trái sang) cùng cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Vĩnh Phúc (áo trắng) kiểm tra số liệu theo dõi sức khỏe của người dân. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Trường Trung học cơ sở xã Sơn Lôi đóng cửa theo quy định phòng chống dịch. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Trường Trung học cơ sở xã Sơn Lôi đóng cửa theo quy định phòng chống dịch. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân mua hàng tại một cửa hàng tạp hóa xã Sơn Lôi. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Người dân mua hàng tại một cửa hàng tạp hóa xã Sơn Lôi. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Địa điểm bán hàng thủy sản tại thôn Lương Câu, xã Sơn Lôi. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Địa điểm bán hàng thủy sản tại thôn Lương Câu, xã Sơn Lôi. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân thôn Lương Câu được giám sát sức khỏe tại nhà. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Người dân thôn Lương Câu được giám sát sức khỏe tại nhà. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân mua hàng tại một cửa hàng tại xã Sơn Lôi. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Người dân mua hàng tại một cửa hàng tại xã Sơn Lôi. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân tới khám bệnh tại Trạm y tế xã Sơn Lôi. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN
    Trong ảnh: Người dân tới khám bệnh tại Trạm y tế xã Sơn Lôi. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN
  • Trong ảnh: Sinh hoạt đời thường của người dân vẫn được duy trì ở xã Sơn Lôi. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Sinh hoạt đời thường của người dân vẫn được duy trì ở xã Sơn Lôi. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
Xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc gồm 6 thôn: Ái Văn, Ngọc Bảo, Nhân Nghĩa, An Lão, Bá Cầu và Lương Câu với hơn 10.000 người hiện được khoanh vùng cách ly trong giai đoạn 1 là 20 ngày, kể từ 13/2/2020. Tuy vậy, nếp sinh hoạt đời thường của người dân vẫn được duy trì, không gặp nhiều xáo trộn. Các loại nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ đời sống của bà con trong xã vẫn được cung cấp đầy đủ. Toàn xã đã tự thành lập 30 tổ theo dõi sức khỏe với sự tham gia của 60 người tình nguyện. Ngoài ra, mỗi thôn lập 1 tổ công tác khoảng 8 người với nòng cốt gồm bí thư, trưởng thôn thường xuyên đôn đốc, kiểm tra nắm tình hình diễn biến trên địa bàn để kiểm soát, cách ly chặt chẽ theo quy định. Vì vậy, người dân trong và ngoài tỉnh hoàn toàn có thể yên tâm, tình hình dịch Covid -19 tại xã Sơn Lôi và Vĩnh Phúc đã được kiểm soát tốt, hi vọng sẽ sớm chấm dứt dịch trong thời gian tới. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN