Chiêm ngưỡng hai bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam ở đảo Lý Sơn

  • Hai bộ xương cá voi có chiều dài trên 22m và 18m được phục dựng phục vụ du khách tham quan ở huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
    Hai bộ xương cá voi có chiều dài trên 22m và 18m được phục dựng phục vụ du khách tham quan ở huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
  • Phần xương sống của cá voi. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
    Phần xương sống của cá voi. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
  • Phần xương đầu to lớn của cá voi. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
    Phần xương đầu to lớn của cá voi. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
  • Hai bộ xương của cá Voi được thiết kế uốn lượn như cái voi đang bơi. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
    Hai bộ xương của cá Voi được thiết kế uốn lượn như cái voi đang bơi. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
  • Phần xương chi phải của cá Voi kéo dài xuống gần phần đuôi. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
    Phần xương chi phải của cá Voi kéo dài xuống gần phần đuôi. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
  • Phần xương chi phải của cá voi. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
    Phần xương chi phải của cá voi. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có hàng chục lăng mộ thờ cúng cá Ông (tức cá voi). Năm 2020, tại di tích Lăng Tân, thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn đã cho phục dựng hoàn chỉnh, trưng bày hai bộ xương cá voi có niên đại trên 200 năm. Theo các nhà nghiên cứu, đây là hai bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam. Bộ lớn dài trên 22m có tên "Đồng Đình Đại Vương”, bộ nhỏ dài 18m được người dân gọi là "Đức Ngư nhị vị tôn thần". Từ năm 2021, sau khi được phục dựng, hai bộ xương cá voi tại Lăng Tân và tín ngưỡng nghi lễ thờ cúng cá voi được huyện Lý Sơn khai thác, trở thành sản phẩm du lịch mới đặc sắc phục vụ khách tham quan. Hiện huyện Lý Sơn đang xác lập hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục để trình Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận đây là hai bộ xương cá voi tại Lăng Tân lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN