-
Hiện nay, cá ngừ đại dương của Bình Định chủ yếu xuất khẩu sản phẩm phi lê đông lạnh, sang thị trường các nước EU, Mỹ, Trung Quốc… với giá trị thấp hơn nhiều so với xuất khẩu nguyên con sang thị trường Nhật Bản để chế biến sashimi. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
-
Vận chuyển cá ngừ đại dương ở cảng cá Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Vận chuyển cá ngừ đại dương ở cảng cá Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Ngư dân vận chuyển cá ngừ đại dương khai thác được tại cảng cá Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Hiện nay, cá ngừ đại dương của Bình Định chủ yếu xuất khẩu sản phẩm phi lê đông lạnh, sang thị trường các nước EU, Mỹ, Trung Quốc… với giá trị thấp hơn nhiều so với xuất khẩu nguyên con sang thị trường Nhật Bản để chế biến sashimi. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
-
Vận chuyển cá ngừ đại dương ở cảng cá Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Hiện nay, cá ngừ đại dương của Bình Định chủ yếu xuất khẩu sản phẩm phi lê đông lạnh, sang thị trường các nước EU, Mỹ, Trung Quốc… với giá trị thấp hơn nhiều so với xuất khẩu nguyên con sang thị trường Nhật Bản để chế biến sashimi. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
-
Sơ chế cá ngừ đại dương trước khi vận chuyển đi tiêu thụ ở cảng cá Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Sơ chế cá ngừ đại dương trước khi vận chuyển đi tiêu thụ ở cảng cá Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN