Báo động tình trạng phá rừng ở Quảng Lâm, Mường Nhé (Điện Biên)

  • Một “khai trường” cưa hạ cây, sơ chế gỗ thành phẩm ngay trong rừng. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Một “khai trường” cưa hạ cây, sơ chế gỗ thành phẩm ngay trong rừng. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Những thanh/tấm ván gỗ có chiều dài từ 2 đến 3m, chiều rộng từ 25 đến 27cm còn ngồn ngang tại hiện trường. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Những thanh/tấm ván gỗ có chiều dài từ 2 đến 3m, chiều rộng từ 25 đến 27cm còn ngồn ngang tại hiện trường. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Để cưa hạ, sơ chế gỗ được nhanh, lâm tặc đã dùng loại cưa xăng có công suất lớn (lưỡi cưa to, dài). Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Để cưa hạ, sơ chế gỗ được nhanh, lâm tặc đã dùng loại cưa xăng có công suất lớn (lưỡi cưa to, dài). Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • La liệt những lóng gỗ còn nằm tại hiện trường. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    La liệt những lóng gỗ còn nằm tại hiện trường. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Một thân cây lâm tặc chưa xẻ hết còn nằm tại hiện trường vụ phá rừng trái phép trên đia bàn xã Quảng Lâm (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Một thân cây lâm tặc chưa xẻ hết còn nằm tại hiện trường vụ phá rừng trái phép trên đia bàn xã Quảng Lâm (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Thân cây to bị lâm tặc cưa hạ, cắt khúc nằm ngổn ngang trong rừng thuộc địa bàn xã Quảng Lâm (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Thân cây to bị lâm tặc cưa hạ, cắt khúc nằm ngổn ngang trong rừng thuộc địa bàn xã Quảng Lâm (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Hàng chục tấm ván mà “lâm tặc” đã sơ chế thành phẩm còn nằm chất đống trong rừng. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Hàng chục tấm ván mà “lâm tặc” đã sơ chế thành phẩm còn nằm chất đống trong rừng. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Xác nhận với phóng viên, hai người trong ảnh cho biết đi khai thác gỗ về để làm nhà ở. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Xác nhận với phóng viên, hai người trong ảnh cho biết đi khai thác gỗ về để làm nhà ở. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Để cưa hạ được cây to, sơ chế thân cây ra nhiều tấm ván, hai người này đã mất nhiều giờ đồng hồ để đo đạc, cưa xẻ gỗ. Xuân Tiến - TTXVN
    Để cưa hạ được cây to, sơ chế thân cây ra nhiều tấm ván, hai người này đã mất nhiều giờ đồng hồ để đo đạc, cưa xẻ gỗ. Xuân Tiến - TTXVN
  • Hiện trường một vụ khai thác gỗ trái pháp luật quy mô lớn trên địa bàn bản Quảng Lâm (xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Hiện trường một vụ khai thác gỗ trái pháp luật quy mô lớn trên địa bàn bản Quảng Lâm (xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Địa điểm “khai trường” của lâm tặc ngang nhiên cưa hạ cây, sơ chế gỗ thành phẩm nằm trong rừng, cách tỉnh lộ 4H khoảng gần 300m. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Địa điểm “khai trường” của lâm tặc ngang nhiên cưa hạ cây, sơ chế gỗ thành phẩm nằm trong rừng, cách tỉnh lộ 4H khoảng gần 300m. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Vô số những tấm gỗ đã sơ chế thành phẩm cùng các lóng gỗ còn nằm lại hiện trường, chưa bị lâm tặc vận xuất trong vụ phá rừng trái phép xảy ra trên địa bàn xã Quảng Lâm (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Vô số những tấm gỗ đã sơ chế thành phẩm cùng các lóng gỗ còn nằm lại hiện trường, chưa bị lâm tặc vận xuất trong vụ phá rừng trái phép xảy ra trên địa bàn xã Quảng Lâm (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Rừng lâu năm trên địa bàn xã Quảng Lâm (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) bị tan hoang trước nạn khai thác rừng trái phép. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Rừng lâu năm trên địa bàn xã Quảng Lâm (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) bị tan hoang trước nạn khai thác rừng trái phép. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
Hiện diện tích rừng và đất lâm nghiệp của huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) có hơn 125.000ha, trong đó, diện tích đất có rừng hơn 83.000ha, tỉ lệ che phủ rừng đạt hơn 53%. Nhiều năm qua, nhu cầu về nguồn vật liệu gỗ để sửa chữa nhà, làm nhà mới theo phong tục tập quán của người dân quá lớn. Trong khi đó, lực lượng kiểm lâm phụ trách địa bàn còn mỏng, chính quyền cấp xã còn chủ quan, lơ là trong công tác quản lý, bảo vệ rừng dẫn đến thực trạng người dân ngang nhiên mang cưa xăng đi “rút ruột” rừng, sơ chế gỗ ngay tại hiện trường. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN