Thông Tấn Xã Việt Nam
07/09/2024 - 21:00’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
GIỚI THIỆU
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận: Bước đột phá về năng lượng điện
Trong ảnh: Hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mặt nước trên hồ Đa Mi, huyện Tánh Linh. (ảnh tư liệu) TTXVN phát
Trong ảnh: Kỹ sư bảo trì hệ thống điện năng lượng mặt trời tại địa bàn huyện Bắc Bình. (ảnh tư liệu) TTXVN phát
Trong ảnh: Kỹ sư bảo trì hệ thống điện năng lượng mặt trời tại địa bàn huyện Bắc Bình. (ảnh tư liệu) TTXVN phát
Trong ảnh: Một nhà máy điện năng lượng mặt trời tại địa bàn huyện Bắc Bình. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
Trong ảnh: Những cột điện gió tại địa bàn huyện Bắc Bình. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
Trong ảnh: Những cột điện gió tại địa bàn huyện Bắc Bình. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
Trong ảnh: Những cột điện gió tại địa bàn huyện Bắc Bình. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
Trong ảnh: Hệ thống điện năng lượng mặt trời tại huyện Tuy Phong. (ảnh tư liệu) TTXVN phát
Ảnh thời sự trong nước
Văn hoá & Xã hội
30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận: Bước đột phá về năng lượng điện
23/08/2022 09:13
|
TTXVN
|
Qua 30 năm tái lập tỉnh (1992-2022), Bình Thuận đã biến khí hậu khắc nghiệt, nắng gió quanh năm trở thành nguồn năng lượng tái tạo quan trọng thúc đẩy cho sự phát triển của tỉnh. Nếu năm 1992, toàn tỉnh chỉ có 44/111 xã, phường, thị trấn với 35% tổng số hộ dân có điện, đến nay đã có 124/124 xã, phường, thị trấn với 99,7% tổng số hộ dân có điện sử dụng; trong đó, số hộ nông thôn đạt 99,69%. Toàn tỉnh hiện có hơn 100 dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) đăng ký đầu tư với tổng công suất khoảng 6.800 MWp, tổng vốn đầu tư gần 180 nghìn tỷ đồng. Đến tháng 7/2022, toàn tỉnh có 48 nhà máy điện đang hoạt động phát điện với tổng công suất 6.520 MW. Dự án năng lượng tái tạo từ điện gió, điện mặt trời đi vào hoạt động, phát điện thương mại trong thời gian qua đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Bình Thuận và đảm bảo cung cấp điện cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Bình Thuận đang được xây dựng thành Trung tâm năng lượng quốc gia. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận: Bước đột phá về năng lượng điện
Qua 30 năm tái lập tỉnh (1992-2022), Bình Thuận đã biến khí hậu khắc nghiệt, nắng gió quanh năm trở thành nguồn năng lượng tái tạo quan trọng thúc đẩy cho sự phát triển của tỉnh. Nếu năm 1992, toàn tỉnh chỉ có 44/111 xã, phường, thị trấn với 35% tổng số hộ dân có điện, đến nay đã có 124/124 xã, phường, thị trấn với 99,7% tổng số hộ dân có điện sử dụng; trong đó, số hộ nông thôn đạt 99,69%. Toàn tỉnh hiện có hơn 100 dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) đăng ký đầu tư với tổng công suất khoảng 6.800 MWp, tổng vốn đầu tư gần 180 nghìn tỷ đồng. Đến tháng 7/2022, toàn tỉnh có 48 nhà máy điện đang hoạt động phát điện với tổng công suất 6.520 MW. Dự án năng lượng tái tạo từ điện gió, điện mặt trời đi vào hoạt động, phát điện thương mại trong thời gian qua đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Bình Thuận và đảm bảo cung cấp điện cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Bình Thuận đang được xây dựng thành Trung tâm năng lượng quốc gia. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận: Bước đột phá về năng lượng điện
Qua 30 năm tái lập tỉnh (1992-2022), Bình Thuận đã biến khí hậu khắc nghiệt, nắng gió quanh năm trở thành nguồn năng lượng tái tạo quan trọng thúc đẩy cho sự phát triển của tỉnh. Nếu năm 1992, toàn tỉnh chỉ có 44/111 xã, phường, thị trấn với 35% tổng số hộ dân có điện, đến nay đã có 124/124 xã, phường, thị trấn với 99,7% tổng số hộ dân có điện sử dụng; trong đó, số hộ nông thôn đạt 99,69%. Toàn tỉnh hiện có hơn 100 dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) đăng ký đầu tư với tổng công suất khoảng 6.800 MWp, tổng vốn đầu tư gần 180 nghìn tỷ đồng. Đến tháng 7/2022, toàn tỉnh có 48 nhà máy điện đang hoạt động phát điện với tổng công suất 6.520 MW. Dự án năng lượng tái tạo từ điện gió, điện mặt trời đi vào hoạt động, phát điện thương mại trong thời gian qua đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Bình Thuận và đảm bảo cung cấp điện cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Bình Thuận đang được xây dựng thành Trung tâm năng lượng quốc gia. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận: Bước đột phá về năng lượng điện
Qua 30 năm tái lập tỉnh (1992-2022), Bình Thuận đã biến khí hậu khắc nghiệt, nắng gió quanh năm trở thành nguồn năng lượng tái tạo quan trọng thúc đẩy cho sự phát triển của tỉnh. Nếu năm 1992, toàn tỉnh chỉ có 44/111 xã, phường, thị trấn với 35% tổng số hộ dân có điện, đến nay đã có 124/124 xã, phường, thị trấn với 99,7% tổng số hộ dân có điện sử dụng; trong đó, số hộ nông thôn đạt 99,69%. Toàn tỉnh hiện có hơn 100 dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) đăng ký đầu tư với tổng công suất khoảng 6.800 MWp, tổng vốn đầu tư gần 180 nghìn tỷ đồng. Đến tháng 7/2022, toàn tỉnh có 48 nhà máy điện đang hoạt động phát điện với tổng công suất 6.520 MW. Dự án năng lượng tái tạo từ điện gió, điện mặt trời đi vào hoạt động, phát điện thương mại trong thời gian qua đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Bình Thuận và đảm bảo cung cấp điện cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Bình Thuận đang được xây dựng thành Trung tâm năng lượng quốc gia. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận: Bước đột phá về năng lượng điện
Qua 30 năm tái lập tỉnh (1992-2022), Bình Thuận đã biến khí hậu khắc nghiệt, nắng gió quanh năm trở thành nguồn năng lượng tái tạo quan trọng thúc đẩy cho sự phát triển của tỉnh. Nếu năm 1992, toàn tỉnh chỉ có 44/111 xã, phường, thị trấn với 35% tổng số hộ dân có điện, đến nay đã có 124/124 xã, phường, thị trấn với 99,7% tổng số hộ dân có điện sử dụng; trong đó, số hộ nông thôn đạt 99,69%. Toàn tỉnh hiện có hơn 100 dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) đăng ký đầu tư với tổng công suất khoảng 6.800 MWp, tổng vốn đầu tư gần 180 nghìn tỷ đồng. Đến tháng 7/2022, toàn tỉnh có 48 nhà máy điện đang hoạt động phát điện với tổng công suất 6.520 MW. Dự án năng lượng tái tạo từ điện gió, điện mặt trời đi vào hoạt động, phát điện thương mại trong thời gian qua đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Bình Thuận và đảm bảo cung cấp điện cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Bình Thuận đang được xây dựng thành Trung tâm năng lượng quốc gia. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận: Bước đột phá về năng lượng điện
Qua 30 năm tái lập tỉnh (1992-2022), Bình Thuận đã biến khí hậu khắc nghiệt, nắng gió quanh năm trở thành nguồn năng lượng tái tạo quan trọng thúc đẩy cho sự phát triển của tỉnh. Nếu năm 1992, toàn tỉnh chỉ có 44/111 xã, phường, thị trấn với 35% tổng số hộ dân có điện, đến nay đã có 124/124 xã, phường, thị trấn với 99,7% tổng số hộ dân có điện sử dụng; trong đó, số hộ nông thôn đạt 99,69%. Toàn tỉnh hiện có hơn 100 dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) đăng ký đầu tư với tổng công suất khoảng 6.800 MWp, tổng vốn đầu tư gần 180 nghìn tỷ đồng. Đến tháng 7/2022, toàn tỉnh có 48 nhà máy điện đang hoạt động phát điện với tổng công suất 6.520 MW. Dự án năng lượng tái tạo từ điện gió, điện mặt trời đi vào hoạt động, phát điện thương mại trong thời gian qua đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Bình Thuận và đảm bảo cung cấp điện cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Bình Thuận đang được xây dựng thành Trung tâm năng lượng quốc gia. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận: Bước đột phá về năng lượng điện
Qua 30 năm tái lập tỉnh (1992-2022), Bình Thuận đã biến khí hậu khắc nghiệt, nắng gió quanh năm trở thành nguồn năng lượng tái tạo quan trọng thúc đẩy cho sự phát triển của tỉnh. Nếu năm 1992, toàn tỉnh chỉ có 44/111 xã, phường, thị trấn với 35% tổng số hộ dân có điện, đến nay đã có 124/124 xã, phường, thị trấn với 99,7% tổng số hộ dân có điện sử dụng; trong đó, số hộ nông thôn đạt 99,69%. Toàn tỉnh hiện có hơn 100 dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) đăng ký đầu tư với tổng công suất khoảng 6.800 MWp, tổng vốn đầu tư gần 180 nghìn tỷ đồng. Đến tháng 7/2022, toàn tỉnh có 48 nhà máy điện đang hoạt động phát điện với tổng công suất 6.520 MW. Dự án năng lượng tái tạo từ điện gió, điện mặt trời đi vào hoạt động, phát điện thương mại trong thời gian qua đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Bình Thuận và đảm bảo cung cấp điện cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Bình Thuận đang được xây dựng thành Trung tâm năng lượng quốc gia. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận: Bước đột phá về năng lượng điện
Qua 30 năm tái lập tỉnh (1992-2022), Bình Thuận đã biến khí hậu khắc nghiệt, nắng gió quanh năm trở thành nguồn năng lượng tái tạo quan trọng thúc đẩy cho sự phát triển của tỉnh. Nếu năm 1992, toàn tỉnh chỉ có 44/111 xã, phường, thị trấn với 35% tổng số hộ dân có điện, đến nay đã có 124/124 xã, phường, thị trấn với 99,7% tổng số hộ dân có điện sử dụng; trong đó, số hộ nông thôn đạt 99,69%. Toàn tỉnh hiện có hơn 100 dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) đăng ký đầu tư với tổng công suất khoảng 6.800 MWp, tổng vốn đầu tư gần 180 nghìn tỷ đồng. Đến tháng 7/2022, toàn tỉnh có 48 nhà máy điện đang hoạt động phát điện với tổng công suất 6.520 MW. Dự án năng lượng tái tạo từ điện gió, điện mặt trời đi vào hoạt động, phát điện thương mại trong thời gian qua đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Bình Thuận và đảm bảo cung cấp điện cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Bình Thuận đang được xây dựng thành Trung tâm năng lượng quốc gia. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận: Bước đột phá về năng lượng điện
Qua 30 năm tái lập tỉnh (1992-2022), Bình Thuận đã biến khí hậu khắc nghiệt, nắng gió quanh năm trở thành nguồn năng lượng tái tạo quan trọng thúc đẩy cho sự phát triển của tỉnh. Nếu năm 1992, toàn tỉnh chỉ có 44/111 xã, phường, thị trấn với 35% tổng số hộ dân có điện, đến nay đã có 124/124 xã, phường, thị trấn với 99,7% tổng số hộ dân có điện sử dụng; trong đó, số hộ nông thôn đạt 99,69%. Toàn tỉnh hiện có hơn 100 dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) đăng ký đầu tư với tổng công suất khoảng 6.800 MWp, tổng vốn đầu tư gần 180 nghìn tỷ đồng. Đến tháng 7/2022, toàn tỉnh có 48 nhà máy điện đang hoạt động phát điện với tổng công suất 6.520 MW. Dự án năng lượng tái tạo từ điện gió, điện mặt trời đi vào hoạt động, phát điện thương mại trong thời gian qua đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Bình Thuận và đảm bảo cung cấp điện cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Bình Thuận đang được xây dựng thành Trung tâm năng lượng quốc gia. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới