Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đào tạo gần 2.600 học sinh sinh viên

  • Trong ảnh: Giờ học tại Phòng thực hành Sản và hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc trẻ sơ sinh ngày sau đẻ của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Trong ảnh: Giờ học tại Phòng thực hành Sản và hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc trẻ sơ sinh ngày sau đẻ của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Trong ảnh: Giờ học tại Phòng thực hành Sản và hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc trẻ sơ sinh ngày sau đẻ của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Trong ảnh: Giờ học tại Phòng thực hành Sản và hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc trẻ sơ sinh ngày sau đẻ của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Trong ảnh: Giờ học tại Phòng thực hành điều dưỡng của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Trong ảnh: Giờ học tại Phòng thực hành điều dưỡng của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Trong ảnh: Giờ học tại Phòng thực hành Sản và hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc trẻ sơ sinh ngày sau đẻ của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Trong ảnh: Giờ học tại Phòng thực hành Sản và hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc trẻ sơ sinh ngày sau đẻ của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Trong ảnh: Giờ học tại Phòng thực hành điều dưỡng của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Trong ảnh: Giờ học tại Phòng thực hành điều dưỡng của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Trong ảnh: Giờ học tại Phòng thực hành Sản và hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc trẻ sơ sinh ngày sau đẻ của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Trong ảnh: Giờ học tại Phòng thực hành Sản và hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc trẻ sơ sinh ngày sau đẻ của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Trong ảnh: Giờ học tại Phòng thực hành Sản và hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc trẻ sơ sinh ngày sau đẻ của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Trong ảnh: Giờ học tại Phòng thực hành Sản và hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc trẻ sơ sinh ngày sau đẻ của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Trong ảnh: Giờ học tại Phòng thực hành Sản và hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc trẻ sơ sinh ngày sau đẻ của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Trong ảnh: Giờ học tại Phòng thực hành Sản và hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc trẻ sơ sinh ngày sau đẻ của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Trong ảnh: Giờ học tại Phòng thực hành Sản và hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc trẻ sơ sinh ngày sau đẻ của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Trong ảnh: Giờ học tại Phòng thực hành Sản và hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc trẻ sơ sinh ngày sau đẻ của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh với 74 cán bộ giảng viên, nhờ liên tục đổi mới phương pháp giảng dạy và liên kết đào tạo đã thu hút số lượng lớn học sinh sinh viên theo học. Năm học 2018 - 2019, thời điểm cao nhất trường có 76 lớp với hơn 3.300 học sinh sinh viên (HSSV). Hiện nay trường đang đào tạo 60 lớp với gần 2.600 HSSV các bậc học: Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp và liên kết Đại học. Hàng năm Trường còn đào tạo hàng nghìn HSSV Lào theo học các ngành: Điều dưỡng, Hộ sinh và Dược. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN