-
Nhã nhạc nghĩa là “âm nhạc tao nhã”, ra đời từ thế kỷ XV đến giữa thế kỷ XX. Đây là loại hình âm nhạc cung đình gắn liền với các nghi lễ trọng đại. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
-
Nhã nhạc quy định rất chặt chẽ về quy mô dàn nhạc và trang phục biểu diễn lộng lẫy, phản ánh tính quy củ và định chế thẩm mỹ cao của chế độ quân chủ. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
-
Dàn Đại nhạc giữ vai trò chủ đạo trong các nghi lễ quan trọng với âm lượng lớn, chủ yếu gồm bộ gõ, bộ hơi (trống, kèn) và trong vài trường hợp là đàn nhị. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
-
So với Đại nhạc, dàn Tiểu nhạc mang màu sắc trang nhã, vui tươi hơn. Các nhạc khí từ trái qua phải: sáo, mõ sừng trâu, tam âm, sênh tiền, đàn nguyệt, đàn nhị, đàn tỳ bà, đàn tam và trống bảng. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
-
Hệ thống nhạc cụ dây như đàn nguyệt, tỳ bà, nhị góp phần tạo nên những lớp giai điệu mềm mại, làm nên tính “tao nhã” đúng như tên gọi của Nhã nhạc. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
-
Các nhạc cụ gõ như tam âm hay mỏ sừng trâu, sênh tiền giữ vai trò tạo nhịp, góp phần hình thành cấu trúc âm thanh đa tầng. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
-
Kèn bầu là nhạc cụ hơi đặc trưng của dàn Đại nhạc - tạo nên âm thanh vang dội, góp phần định hình sắc thái uy nghi của các nghi lễ cung đình. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
-
Tại các di tích trong Hoàng thành Huế, Nhã nhạc được biểu diễn thường xuyên, như dàn Đại nhạc tại Thế Miếu, trở thành một phần của hoạt động bảo tồn và phát huy di sản. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
-
Được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ năm 2003, Nhã nhạc cung đình Huế ngày nay thường hiện diện trong các nghi lễ tái hiện, sự kiện văn hóa tại Đại Nội. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
-
Nghi lễ đổi gác hằng ngày trước cổng Ngọ Môn trong âm vang của Đại nhạc không chỉ tái hiện không gian cung đình xưa mà còn trở thành điểm nhấn văn hóa thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
-
Được xây dựng vào năm 1826, Duyệt Thị Đường từng là nhà hát hoàng cung phục vụ cho vua và hoàng tộc. Hiện nay, không gian này được sử dụng để biểu diễn nhã nhạc, múa và tuồng cung đình phục vụ khán giả. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
-
Múa Lục cúng hoa đăng - một điệu múa cung đình quan trọng mang dấu ấn Phật giáo, được vua Minh Mạng chỉnh sửa để đưa vào biểu diễn trong các nghi lễ cung đình, góp phần làm phong phú hệ thống nhã nhạc. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
-
Mở đầu cho các buổi biểu diễn hay nghi lễ thường là âm thanh của dàn trống. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
-
Dựa trên chất liệu truyền thống, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế đã kết hợp thêm nhạc cụ nhằm làm phong phú màu sắc âm thanh trong các chương trình biểu diễn phục vụ công chúng như “Dạ yến Hoàng cung”. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
-
Những vũ khúc chúc tụng vốn dành cho vua chúa xưa kia, nay mang lại niềm vui cho mọi tầng lớp khán giả. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
-
Trong thời gian gần đây, múa cung đình Huế luôn song hành cùng Nhã nhạc trong các chuyến lưu diễn quốc tế để giới thiệu văn hóa Việt Nam ra thế giới. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
-
Bên trong nhà hát Duyệt Thị Đường trưng bày các nhạc cụ và trang phục cung đình, giúp công chúng hiểu hơn về Nhã nhạc cung đình Huế. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
-
Gần 20 năm gắn bó với Nhã nhạc, nghệ sĩ Trương Thiện An (SN 1983) chia sẻ, mỗi nhạc cụ mang một sắc thái riêng, đòi hỏi sự hòa quyện tinh tế giữa trầm - bổng, nhanh - chậm để tạo nên tổng thể âm thanh cân bằng. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
-
Là nghệ sĩ trẻ nhất trong dàn nhạc, Nguyễn Đình Bảo Long (SN 2001) từng cảm thấy Nhã nhạc “khó học” và “buồn”, nhưng càng tìm hiểu càng bị cuốn hút bởi nét riêng của loại hình âm nhạc cung đình này. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
-
Nhã nhạc trở thành một phần trải nghiệm sống động và gần gũi của du khách khi đến Huế. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
-
Đối với các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, việc đưa Nhã nhạc đến gần hơn với công chúng không chỉ là công việc, mà còn là niềm vui và động lực để gắn bó với loại hình âm nhạc đặc biệt này. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
-
Múa cung đình luôn song hành cùng Nhã nhạc. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát